29/12/2015 11:55 GMT+7

VN xuất cả gạo lẫn cà phê chưa đủ tiền nhập ôtô

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TTO - Theo Tổng cục Thống kê, năm 2015, hàng loạt mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN bị giảm giá, giảm xuất khẩu. Nhưng nhập khẩu lại tăng mạnh, trong đó ôtô nguyên chiếc nhập về tăng tới gần 90%...

Theo báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu năm 2015 của Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2015, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu cả nước ước đạt 162,4 tỉ USD, tăng 8,1% so với năm 2014 - mức tăng thấp nhất trong 5 năm qua.

Nhiều mặt hàng xuất khẩu của VN gặp khó khăn. Như gạo, cả năm ước xuất 2,9 tỉ USD, rau quả chỉ đạt 1,8 tỉ USD, cà phê 2,5 tỉ USD, dầu thô 3,8 tỉ USD... Giá xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực giảm mạnh, trong đó dầu thô giảm 53%, gạo giảm 8,1%, cà phê giảm 6,4%, thủy sản giảm 2,5%...

Trong khi đó, nhập khẩu vẫn tăng. Đáng lưu ý, mặc dù ngành công nghiệp ô tô trong nước đã nhận được nhiều ưu đãi để phát triển nhưng lượng nhập khẩu ôtô năm 2015 tăng mạnh. Cả năm, nhập ôtô các loại lên đến 6 tỉ USD (tăng 59% so với 2014), trong đó ôtô nguyên chiếc đạt 3 tỉ USD, tăng tới gần 90%.

Tính chung cả năm 2015, VN nhập khẩu tới 165,6 tỉ USD, tăng 12% so với năm trước.

Tính chung cả năm 2015, VN lại rơi vào tình trạng thâm hụt với mức nhập siêu lên tới khoảng 3,2 tỉ USD. Đây là năm đầu tiên VN nhập siêu mà lại nhập siêu mức khá cao sau 3 năm liên tiếp xuất siêu.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên