28/11/2012 15:34 GMT+7

VN-Index mất điểm 6 phiên liền

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Ngày 28-11, chỉ số VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp, về mức 375,79 điểm. Thanh khoản hai sàn tăng mạnh, tổng cộng hơn 700 tỉ đồng luân chuyển. HNX-Index tăng nhẹ chấm mốc 51 điểm.

* FDC: vợ thành viên HĐQT mua chứng khoán chậm công bố thông tin

26CM47Kn.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: T.T.D.

Trên sàn, các cổ phiếu có mức vốn hóa lớn đồng loạt giảm giá mạnh như MSN mất 2.000 đồng, VNM mất 1.000 đồng, BVH mất 300 đồng, FPT mất 400 đồng... Trong đó cổ phiếu ITA giảm kịch sàn 100 đồng xuống 3.800 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu lớn tăng giá chỉ lác đác vài mã như KDC tăng 1.000 đồng, CII tăng 200 đồng, DIG tăng 100 đồng, NTL tăng 100 đồng và VCB tăng 100 đồng.

Nhóm cổ phiếu điện trong phiên hầu hết đứng giá tham chiếu như VSH, TBC, SJD, ngoại trừ mã PPC - Nhiệt điệt Phả Lại tăng trần 4,55% lên giá trần 9.200 đồng/cổ phiếu. Chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán Maybank Kimeng cho rằng việc đồng yen Nhật Bản (JPY) giảm giá đáng kể so với đồng USD: cặp tiền USD-JPY đã lên mạnh từ mức thấp khoảng 77,50 vào tháng 9 lên mức hiện tại khoảng 82,00. Do đó, JPY đang ở mức thấp nhất so với đồng USD trong khoảng nửa năm gần đây.

Sự yếu đi của JPY có thể là một trong các tác nhân tác động tới giá cổ phiếu của PPC. Được biết, đến cuối quý 2, khoản vay bằng đồng yen của PPC còn 29,71 tỉ JPY và khoản lỗ chênh lệch tỉ giá chưa ghi nhận vào kết quả kinh doanh là 320,6 tỉ đồng.

Theo phân tích kỹ thuật, chỉ số VN-Index có chiều hướng thử lại mức đáy gần nhất ở 372 điểm. Với việc VN-Index xuyên qua 378 lần thứ hai, Maybank Kimeng cho rằng thị trường không còn tích lũy trong khoảng 378-405 điểm suốt thời gian đầu tháng 8 tới đầu tháng 11 nữa.

Trong khi đó, với chỉ số HNX-Index không có gì đáng chú ý, vẫn trong xu hướng giảm. Biến động nhiễu ngắn hạn trong vài phiên gần nhất có thể cho thấy HNX-Index mạnh hơn VN-Index. Nhưng nhìn theo bức tranh rộng hơn, chỉ số HNX-Index, vốn trong một xu hướng giảm liên tục kể từ tháng 5-2012, yếu hơn rõ rệt so với VN-Index.

* Ngày 28-11, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đã có thông báo đến các nhà đầu tư việc người có liên quan đến thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM (FDC) mua khối lượng lớn cổ phiếu mà không công bố thông tin kịp thời.

Theo đó, bà Đặng Thị Xuân Hồng là vợ ông Phạm Văn Hùng - thành viên HĐQT của FDC - đã mua 373.520 cổ phiếu FDC vào ngày 26-10-2012, nâng tỉ lệ nắm giữ cổ phiếu FDC lên 1.027.750 cổ phiếu (tương ứng tỉ lệ sở hữu 5,08%) nhưng đến ngày 27-11 mới công bố thông tin rộng rãi đến công chúng.

Ngày 28-11, giá cổ phiếu FDC đứng ở mức 25.800 đồng/cổ phiếu.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên