06/01/2020 19:00 GMT+7

VN-Index cùng chứng khoán thế giới rớt thảm lúc Mỹ - Iran căng thẳng

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Sau cái chết của tướng Soleimani - nhà quân sự quyền lực thứ hai của Iran - trong cuộc không kích của Mỹ, thị trường chứng khoán đầu tuần ngày 6-1 gặp sóng gió lớn, riêng VN-Index rớt đến 9,35 điểm xuống còn 955,79 điểm.

VN-Index cùng chứng khoán thế giới rớt thảm lúc Mỹ - Iran căng thẳng - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán "đỏ lửa" khi Mỹ - Iran đang căng thẳng - Ảnh: Bông Mai

Biểu đồ giao dịch chứng khoán đầu tuần ngày 6-1 cho thấy sàn VN-Index đỏ lửa ngay từ lúc mở đầu và kéo dài cho đến khi đóng cửa giao dịch. 

Chốt phiên giao dịch, tất cả các chỉ số chính của thị trường Việt Nam đều đỏ rực, riêng VN-Index giảm đến 9,35 điểm xuống còn 955,79 điểm. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 41 mã giảm đứng giá và 251 mã giảm giá (14 mã giảm sàn). Khối lượng giao dịch hôm nay đạt khoảng 187,20 cổ phiếu. Dù giảm điểm, nhưng giá trị giao dịch 7-1 đã tăng từ mốc 3.000 tỉ đồng lên hơn 3.416 tỉ đồng so với phiên gần nhất 3-1. 

Rổ VN30 hôm nay mất đến 10,94 điểm xuống còn mức 872,34 điểm. Rổ này chỉ có 3 mã tăng giá, 1 mã đứng giá và có tới 26 mã giảm giá (1 mã giảm sàn). Trong đó khối lượng giao dịch ước tính 55,25 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt mức 1.761 tỉ đồng.

Sàn HNX rớt 1,16 điểm xuống mốc 101,23 điểm. Toàn sàn có 38 mã tăng giá, 275 mã đứng giá, 74 mã giảm giá (11 mã giảm sàn). Khối lượng giao dịch toàn sàn tương đương 24,63 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 298,16 tỉ đồng.

Hôm nay các ngành giảm điểm mạnh xếp hạng từ cao xuống thấp rơi vào nhóm sản xuất thiết bị - máy móc, ngân hàng, bán buôn, bảo hiểm, tài chính khác, dịch vụ lưu trú - ăn uống - giải trí, chứng khoán, công nghệ - thông tin, thực phẩm - đồ uống, bất động sản…

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Anh Tuấn (phó tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Everest) nhận định việc tướng Soleimani của Iran bị thiệt mạng trong vụ không kích máy bay không người lái của Mỹ tại Iraq đã tác động lớn đến thị trường chứng khoán.

Thông tin trên khiến các nhà đầu tư lo sợ bùng phát chiến tranh ở vùng Trung Đông. Nếu chiến tranh xảy ra, các nhà đầu tư sẽ quay về các tài sản an toàn như vàng, đó cũng là nguyên nhân lý giải giá vàng tăng mạnh vượt mốc 44,5 triệu đồng/lượng trong hôm nay.

Chiến tranh Trung Đông cũng khiến vận chuyển dầu khó khăn hơn, đẩy giá dầu tăng. Khi giá vàng và dầu tăng, các nhà đầu tư trở về thế phòng thủ, họ bán cổ phiếu vì cổ phiếu lúc này nằm ở trạng thái rủi ro. 

Ông Tuấn đánh giá, nếu tình hình Trung Đông căng thẳng hơn, xăng dầu tăng giá thì ngành vận tải sẽ bị ảnh hưởng. Khi ngành vận tải lên giá, nhiều ngành khác cũng bị tác động. Tuy nhiên, nếu căng thẳng Mỹ - Iran, tình hình Trung Đông dịu xuống thì thị trường sẽ hồi phục. 

Hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam đang phản ảnh theo tin tức, chứ không phải thể hiện xu hướng dài hạn, do đó có thể sẽ hồi phục sớm.

Theo ghi nhận, nhiều sàn chứng khoán lớn của thế giới cũng đang lao dốc. Những chỉ số chứng khoán chính của Mỹ hiện đang đỏ rực khi S&P 500 mất 23 điểm, NASDAQ giảm 71,42 điểm, Dow Jones giảm 233,93 điểm. Về châu Âu, chứng khoán DAX (Đức) giảm 149,02 điểm. Song song đó, ở châu Á chứng khoán Nikkei (Nhật Bản) cũng "bốc hơi" 451,76 điểm, chứng khoán HSI (Hong Kong) giảm 225,31 điểm. Sàn Shanghai (Trung Quốc) không giảm khốc liệt nhưng vẫn rớt 0,38 điểm.

Cũng mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter khoe Hoa Kỳ mới đầu tư 2.000 tỉ USD cho thiết bị quân sự và khẳng định Hoa Kỳ là cường quốc quân sự, thiện chiến nhất thế giới. Nếu Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ hay bất kỳ người Mỹ nào thì sẽ bị đáp trả không do dự. 

Cái chết của tướng Soleimani "châm ngòi nổ" cho mối quan hệ trước kia vốn không mấy tốt đẹp giữa Mỹ - Iran sau khi ông Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được chính quyền tổng thống Obama làm trung gian.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên