
VN-Index đảo chiều tăng mạnh trong phiên 11-2 - Ảnh: NHẬT QUANG
Loạt nhóm ngành tăng "bung nóc"
Kết phiên 11-2, VN-Index tăng 42,82 điểm (+2,44%) lên 1.796,85 điểm. VN30-Index tăng 49,32 điểm (+2,53%) lên 2.000,90 điểm. HNX-Index tăng 2,09 điểm (+0,82%) lên 255,86 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,37%) lên 126,46 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 529 mã tăng giá, trong đó có 32 mã tăng trần; 192 mã giảm giá, 11 mã giảm sàn và 813 mã đứng giá.
Thanh khoản trên HoSE đạt 31.964 tỉ đồng, tăng 12% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền trở lại khá rõ nét trong bối cảnh cận Tết.
Xét về mức độ ảnh hưởng đến chỉ số, VIC (+6,57%) là cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho đà tăng của VN-Index. Theo sau là VPB, VCB, BID và MBB.
Ở chiều ngược lại, GAS là mã tác động tiêu cực nhất, cùng với GVR, PLX, BHN và HPA, song mức ảnh hưởng không đáng kể so với lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn.

Bảng điện ngập sắc xanh, tím phiên 11-2 - Nguồn: VSF
Sắc xanh lan tỏa ở nhiều nhóm ngành trụ cột. Nhóm ngân hàng tăng mạnh như VPB +6,39%, HDB +3,73%, MBB +4,13%, STB +2,69%, VCB +2,54%, BID +2,97%, CTG +2,16%, TCB +2,02%, ACB +2,83%, SHB +1,64%.
Nhóm chứng khoán bứt phá với VIX +4,72%, SSI +4,17%, SHS +3,98%, HCM +2,63%, VCI +2,3%.
Bất động sản khởi sắc khi VIC +6,57%, DXG +6,46%, DIG +5,21%, CEO +4,89%, PDR +3,47%, VHM +1,68%, VRE +1,55%.
Nhóm thép - vật liệu ghi nhận HPG +1,13%. Bán lẻ cũng tích cực với MWG +2,91%, PNJ +2,66%.
Riêng dầu khí phân hóa, GAS giảm mạnh, PLX -3% trong khi PVD +0,46%, BSR +1,52%, PVS +1,42%.
Khối ngoại mua ròng hơn 2.100 tỉ đồng
Nhà đầu tư nước ngoài mua vào 5.279 tỉ đồng, bán ra 3.101 tỉ đồng, qua đó mua ròng 2.177 tỉ đồng - phiên mua ròng thứ hai liên tiếp.
Ở chiều bán, VCB bị xả mạnh nhất với 168 tỉ đồng, theo sau là FPT (104 tỉ đồng) và HPG (95 tỉ đồng). Ngược lại, MBB được mua ròng mạnh nhất gần 1.408 tỉ đồng, tiếp đến là VPB 162 tỉ đồng và MWG 120 tỉ đồng.
Đáng chú ý, giá trị mua ròng khớp lệnh trên HoSE lên khoảng 2.000 tỉ đồng, mức cao nhất theo phiên kể từ trung tuần tháng 10 năm ngoái.
Trái với lo ngại giao dịch ảm đạm cận Tết, dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường, giúp sắc xanh áp đảo. Nhiều cổ phiếu tăng trên 4%, thậm chí kịch trần.
Theo SSI Research, dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh Tết ở mức tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% trong hai tuần sau Tết. Thanh khoản có thể chững lại trong tuần cuối trước kỳ nghỉ nhưng được kỳ vọng phục hồi sau Tết, trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh đang diễn ra.
Nhóm phân tích duy trì kịch bản cơ sở với mục tiêu 1.920 điểm cho VN-Index trong năm 2026. Thị trường hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng 2026 khoảng 13 lần, thấp hơn trung bình 10 năm.
Tuy nhiên dư nợ margin gia tăng từ quý 4-2025 có thể khiến mức độ biến động thị trường lớn hơn trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận