Tử hình sinh viên giết bạn, đốt xác
Theo đó, Viện kiểm sát khẳng định Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu không quy kết trách nhiệm hình sự đối với Phạm Hải Đăng trong vụ án Trần Ngọc Minh giết chết Trần Thiện Thanh cướp tài sản, đốt xác xảy ra ngày 4-10-2011 là có căn cứ pháp luật, không bỏ lọt người phạm tội.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 5-10-2011 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Minh để điều tra hành vi “giết người, cướp tài sản” đối với nạn nhân Trần Thiện Thanh.
Ngày 2-3-2012, TAND tỉnh Bạc Liêu đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt tử hình Minh về tội giết người và cướp tài sản. Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Ngày 29-5-2012, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử, tuyên y án sơ thẩm.
Ngày 22-10 và ngày 28-10-2013, phạm nhân Minh và cha là ông Trần Văn Năng đã gửi đơn tố giác Phạm Hải Đăng (lúc đó 24 tuổi) là đồng phạm với Minh.
Trên cơ sở này, ngày 16-12-2013 Hội đồng thi hành án tử hình ra quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với Trần Ngọc Minh để xác minh đơn tố giác.
Cùng ngày, trung tá Ngô Minh Thơ - đội trưởng đội tham mưu tổng hợp Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết việc thi hành án tử hình Minh vẫn đang chờ ý kiến từ Văn phòng Chủ tịch nước và Viện kiểm sát nhân dân tối cao sau khi có báo cáo từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận