Phóng to |
| Chú vịt Bengbeng được chủ diện cho chiếc khăn đỏ nhỏ và một đôi giày bé xíu, trổ tài - Ảnh: Dahe Daily |
"Ngày nào cũng có người yêu cầu Bengbeng nhảy múa, hát hoặc đếm" - ông chủ Du khoe. "Nếu yêu cầu hát, nó sẽ quạc quạc có nhịp điệu đồng thời lắc lư đầu và thân mình. Nó thật sự vui thích khi làm như thế. Nếu bạn đưa ra một ngón tay, nó sẽ kêu quạc một lần, đưa ra hai ngón tay, nó kêu quạc hai lần và cứ thế".
Du khoe Bengbeng cũng là một "công dân" tốt và luôn tôn trọng đèn giao thông: "Nếu Bengbeng thấy tôi chờ đèn xanh, nó cũng đứng lại và yên lặng chờ cho đến khi đèn đổi màu".
Vi phạm, cựu thủ tướng cũng bị xử!
Phóng to |
| Ông Schmidt ghiền thuốc - Ảnh: Telegraph |
Số là ông và vợ Loki, 88 tuổi, dự tiệc mừng năm mới ở một nhà hát tại TP quê hương Hamburg. Là khách mời danh dự, khi ông vừa ngồi xuống bàn, ngay lập tức có chiếc gạt tàn để bên cạnh. Và hôm sau, hình ảnh ông bà Schmidt đang rít thuốc xuất hiện trên trang nhất của tờ Bild - tờ báo có lượng phát hành rất lớn ở Đức.
Nếu bị buộc tội, ông bà Schmidt có thể phải đối mặt với án 5 năm tù.
Khi thành phố vắng phụ nữ
Phóng to |
| Hầu hết phụ nữ ở Hardisty đều rời nhà - Ảnh: Women24 |
Sự kiện này nằm trong một thí nghiệm xã hội được Đài truyền hình quốc gia Canada (CBC) quay phim. Đây là một nghiên cứu về các vấn đề giới tính trong nền văn hóa hiện đại của Canada, một chương trình có tên "Tuần lễ phụ nữ đi vắng" dựa trên một chương trình có cùng tên của Đài BBC. Thống kê gần đây của chính quyền cho thấy 70% công việc nhà của người Canada được phụ nữ làm. Đa số phụ nữ này cũng làm việc toàn thời gian. Tại Hardisty, nhiều người nam có lúc phải đi làm xa nhà trong nhiều ngày. Con cái nhiều khi không gắn bó với cha.
Khi cuốn phim được chiếu cho mọi người xem, có nhiều ý kiến nhưng chủ yếu cho rằng phụ nữ là cần thiết.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận