![]() |
Một trại chăn nuôi gà tại tỉnh An Huy - Ảnh: Reuters |
Viện Nghiên cứu thú y Haerbin thuộc CAAS đã phát hiện virút cúm H7N9 là sự kết hợp gen từ các virút khác nhau. Sáu gen trong virút cúm H7N9 có nguồn gốc từ virút cúm gia cầm H9N2. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa xác định được nguồn gốc gen hemagglutinin (HA) và gen neuraminidase (NA) - hai kháng nguyên có trên bề mặt của virút cúm trong dòng virút này.
Cho đến nay, Trung Quốc đã xác nhận thêm bốn ca nhiễm cúm H7N9 mới, bao gồm ca đầu tiên tại tỉnh Sơn Đông, hai ca tại Chiết Giang, một tại An Huy. Theo Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và y tế quốc gia Trung Quốc, đã có tổng cộng 108 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9, trong đó 22 ca đã tử vong.
Trong khi đó, Đài Loan hôm qua cũng xác nhận ca nhiễm cúm H7N9 đầu tiên ở hòn đảo này. Đó là một người đàn ông 53 tuổi làm việc tại thành phố Tô Châu (phía đông Trung Quốc) và vừa trở về Đài Loan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận