13/12/2020 16:42 GMT+7

Virus dịch tả heo châu Phi vẫn tồn tại trong môi trường và đàn heo

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Từ đầu năm 2020 đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) đã xảy ra tại hơn 1.500 xã của 50 tỉnh, thành phố; virus gây DTHCP có khả năng còn tồn tại trong môi trường và đàn heo khá cao

Thông tin trên được nêu ra trong Chị thỉ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ đông xuân vừa được Bộ NN&PTNT ban hành.

Theo Bộ NN&PTNT, từ đầu năm 2020 đến nay DTHCP đã xảy ra tại hơn 1.500 xã của 50 tỉnh, thành phố, virus DTHCP có khả năng còn chuyển dịch, tồn tại trong môi trường và đàn heo khá cao; bệnh cúm gia cầm đã xảy ra tại 84 xã của 28 tỉnh, thành phố, tăng gần 2 lần năm 2019; bệnh lở mồm long móng đã xảy ra tại 194 xã của 24 tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, từ giữa tháng 10-2020 cho đến nay, bệnh viêm da nổi cục lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam và đã xảy ra tại trên 83 xã, làm trên 1.100 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó trên 170 con chết, buộc tiêu hủy. 

Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh nguy hiểm trên trên đàn vật nuôi vào cuối năm 2020 và đầu 2021 (vụ đông xuân) là rất cao do mật độ chăn nuôi tăng mạnh, chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế; hoạt động buôn bán, giết mổ động vật tăng mạnh để phục vụ nhu cầu dịp tết; xử lý các ổ dịch chưa thực hiện dứt khoát, triệt để...

Để chủ động kiểm soát tốt, không để dịch bệnh xảy ra diện rộng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Cụ thể, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học; chính quyền các cấp tổ chức tháng tổng vệ sinh, sát trùng từ ngày 20-12 đến 20-1-2021; rà soát, tiêm phòng cho đàn vật nuôi, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vắc xin...

Đàn heo giống tại Lâm Đồng dương tính với virus dịch tả heo châu Phi Đàn heo giống tại Lâm Đồng dương tính với virus dịch tả heo châu Phi

TTO - Sáng 8-12, ông Nguyễn Phi Long - chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Lâm Đồng - khẳng định mẫu xét nghiệm đàn heo có dấu hiệu bệnh tại xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên