Vĩnh Long tinh gọn hơn 53% đầu mối cơ sở giáo dục công lập

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập, theo đó từ 1.256 cơ sở sẽ còn 584, giảm 672 cơ sở, tương đương 53,5%. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, nâng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho người học.

Vĩnh Long tinh gọn hơn 53% đầu mối cơ sở giáo dục công lập - Ảnh 1.

Vĩnh Long giảm hơn nửa đầu mối giáo dục công lập - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 24-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho hay UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn, với mục tiêu tái cấu trúc mạng lưới trường học phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo phương án, tỉnh Vĩnh Long từ 1.256 cơ sở giáo dục công lập sẽ sắp xếp, sáp nhập còn 584 cơ sở, giảm 672 cơ sở, tương đương 53,5%.

Giảm hơn một nửa số đầu mối

Từ ngày 1-7-2025, toàn tỉnh Vĩnh Long có 1.256 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập. Trong đó có 369 cơ sở mầm non, mẫu giáo; 449 trường tiểu học; 311 trường THCS; 3 cơ sở giáo dục thường xuyên và 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Sau khi thực hiện phương án sắp xếp, số cơ sở còn 584, giảm 672 cơ sở.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu việc sắp xếp không chỉ nhằm giảm đầu mối cơ học mà phải gắn với quy mô dân số, phân bố dân cư, điều kiện thực tế và không gian phát triển của từng địa phương.

Theo đó, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ các cấp tiểu học, THCS. Việc tổ chức mạng lưới trường học phải tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục.

Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% đầu mối; đối với những địa bàn có điều kiện thuận lợi, phấn đấu giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1-7-2025.

Giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy

UBND tỉnh Vĩnh Long cho rằng việc sắp xếp sẽ tạo điều kiện đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp, qua đó sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư.

Phương án cũng gắn việc sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ, theo hướng "giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy".

Bên cạnh việc tinh gọn mạng lưới, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đến năm 2030, Vĩnh Long hướng tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi và có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành THPT hoặc tương đương theo Nghị quyết 71 năm 2025 của Bộ Chính trị.

Theo ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - sau khi phương án được ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện.

UBND các xã, phường căn cứ phân cấp quản lý sẽ xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường được yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trước ngày 30-8.

Vĩnh Long tinh gọn hơn 53% đầu mối cơ sở giáo dục công lập - Ảnh 2.Lâm Đồng giảm 628 trường học, hơn 1.680 cán bộ quản lý, giáo viên sau sắp xếp

Theo phương án sắp xếp lại các cơ sở giáo dục vừa được phê duyệt, tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm 628 trường học và dự kiến giảm 1.687 cán bộ quản lý, nhân viên.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất