06/04/2016 08:58 GMT+7

Vinalines giao 
hết vốn tại 
cảng Nha Trang cho Khánh Hòa

P.S.NGÂN
P.S.NGÂN

TTO - Ngày 5-4, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất phương án gỡ vướng về tài chính để tiếp nhận toàn bộ phần vốn nhà nước còn lại tại Công ty CP Cảng Nha Trang do Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) đang quản lý.

Theo ông Mai Đình Vũ - tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nha Trang, về khoản vốn mà Vinalines đã đầu tư nâng cấp cảng Nha Trang còn lại hơn 10 tỉ đồng nhưng chưa được thanh toán, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất sau khi tiếp nhận sẽ trả cho Vinalines.

Khi tiến hành cổ phần hóa vào tháng 7-2014, toàn bộ tài sản của Công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang được định giá gần 245,4 tỉ đồng. Trong đó Vinalines nắm giữ hơn 96% cổ phần vốn nhà nước tại công ty này.

Sau đó, Thủ tướng đã cho phép Vinalines chuyển nhượng trực tiếp cho Công ty CP Vinpearl 8,5 triệu cổ phần (trị giá 85 tỉ đồng) để trở thành cổ đông lớn (chiếm hơn 34,6% vốn nhà nước) của công ty này. Còn lại hơn 15,07 triệu cổ phần vốn nhà nước tại cảng Nha Trang (hơn 61,4% vốn nhà nước), Vinalines đang bàn giao toàn bộ cho tỉnh Khánh Hòa.

Dự kiến ngày 14-4, Vinalines sẽ bàn giao cảng Nha Trang cho Khánh Hòa.

P.S.NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên