04/07/2022 22:58 GMT+7

Viettel thua Hà Tĩnh trên sân nhà với pha bóng tranh cãi

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - CLB Viettel nhận thất bại 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2022 tối 4-7.

Viettel thua Hà Tĩnh trên sân nhà với pha bóng tranh cãi - Ảnh 1.

Viettel (áo đỏ) thua Hà Tĩnh 0-1 ở vòng 5 V-League 2022 vào tối 4-7 tại sân Hàng Đẫy - Ảnh: HỮU TẤN

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công trung vệ Janclesio ở phút 90 trong một tình huống cố định. Trước đó, CLB Viettel cho rằng đáng lẽ họ mới là đội mở tỉ số.

Phút 75, Geovane Magno tung cú sút ở cự ly gần sau đường chuyền của Nhâm Mạnh Dũng nhưng bị trung vệ Janclesio ngăn chặn sát vạch vôi. Tiền đạo người Brazil và một số cầu thủ Viettel phản ứng mạnh cho rằng bóng đã lăn qua vạch vôi.

Sau khi xem lại pha quay chậm, Geovane dường như đã đúng. Tuy nhiên, anh lại dứt điểm trong tư thế việt vị khi chỉ đứng trên Janclesio. Trọng tài biên có phần lỗi trong tình huống này khi đứng ở vị trí thuận lợi nhưng không phất cờ báo việt vị.

Bình luận về tình huống trên, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Tôi chưa được xem lại tình huống ấy. Tôi thấy cầu thủ của mình phản ứng dữ dội nên nghĩ rằng đó là một bàn thắng. Tuy nhiên, tôi sẽ về xem lại pha bóng đó".

HLV trưởng Viettel nói thêm về những khó khăn: "Tôi cảm thấy tiếc với trận thua. Tuy nhiên, sau AFC Cup, các cầu thủ có ít thời gian hồi phục. Trận này chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn thắng.

Chúng tôi cũng mất quá nhiều trung vệ, phải áp cầu thủ trẻ khác vào. Trận này chúng tôi vắng Trương Văn Thiết, Đức Chiến bị rách sụn chêm ở trận cuối AFC Cup, trong khi Bùi Tiến Dũng đang hồi phục sau phẫu thuật".

Nói về việc không trao cơ hội từ đầu cho tiền đạo U23 như Nhâm Mạnh Dũng và Trần Danh Trung, HLV Trương Việt Hoàng nói: "Pedro Paulo và Geovane Magno đang chơi ăn ý nên chúng tôi chưa thay. Sắp tới, Viettel phải chuẩn bị để tất cả các vị trí tiền đạo đều có thể chơi, xung trận ngay".

Về phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công có trận thắng đầu tiên sau 5 vòng đấu và vươn lên đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng.

"Chúng ta phải thông cảm cho cầu thủ vì khí hậu như hôm nay khiến việc chơi bóng bị cản trở. Các cầu thủ khó có thể làm việc với tốc độ cao", theo HLV Nguyễn Thành Công, thời tiết là rào cản khiến trận đấu bị chê nhàm chán.

Ông đánh giá thêm về trận đấu: "Viettel phải thi đấu 4 trận trong 11 ngày nên thể lực bị bào mòn. Đó là lợi thế của chúng tôi, tận dụng chiến thuật phòng ngự phản công".

Trong thời gian qua, Hà Tĩnh không có sân tập ở địa phương. Đội phải sang Nghệ An sau đó ra Hà Nội sớm để có điều kiện tập luyện tốt.

HLV Thành Công chia sẻ: "Nhân sự thiếu vắng và điều kiện tập luyện rõ ràng là vấn đề lớn. Một số trụ cột chấn thương là cơ hội cho cầu thủ khác ý thức và nỗ lực hơn. Sân bãi tập luyện không có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự chuẩn bị, dẫn đến thiếu ổn định. Chúng tôi phải di chuyển thay đổi môi trường tập luyện. Hiện tại, đội chỉ mong có sân tập tốt hơn".

HLV Trương Việt Hoàng trở lại dẫn dắt câu lạc bộ Viettel tại V-League HLV Trương Việt Hoàng trở lại dẫn dắt câu lạc bộ Viettel tại V-League

TTO – Chiều 2-7, HLV Trương Việt Hoàng đã trở lại chỉ đạo buổi tập của CLB Viettel để chuẩn bị cho vòng 5 V-League 2022. Trước đó nhiều thông tin đồn thổi cho biết ông và CLB Viettel đã nói lời chia tay.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên