03/12/2020 16:31 GMT+7

Vietsovpetro chủ động chế tạo, đóng giàn dầu khí trong đại dịch COVID-19

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Ngày 3-12, tại Vũng Tàu, giàn đầu giếng BK21 đã được gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là giàn do đội ngũ kỹ sư, công nhân Vietsovpetro chủ động thi công, chế tạo.

Vietsovpetro chủ động chế tạo, đóng giàn dầu khí trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lãnh đạo PVN và Vietsovpetro nhận tấm bảng vinh danh công trình sáng 3-12 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Hoàng Quốc Vượng - bí thư đảng ủy - chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - trao tấm biển vinh danh công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho đại diện lãnh Liên doanh dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro

Tấm biển này do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, ký.

Giàn BK21 được đóng đầu năm 2020 - giai đoạn đại dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại nhiều nước trên thế giới. Do đó, việc thi công giàn gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết các vật tư để chế tạo phải nhập khẩu. Theo Vietsovpetro, vào thời điểm tháng 2, 3-2020, có nhiều nhà thầu xin gia hạn thời gian cấp vật tư lùi cả một vài tháng so với hợp đồng.

Vietsovpetro chủ động chế tạo, đóng giàn dầu khí trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chở chân đế giàn BK21 ra biển tháng 5-2020 - Ảnh: Vietsovpetro

Đứng trước tình thế, công trình có thể chậm tiến độ do nguồn vật tư về trễ, Vietsovpetro đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tự thực hiện để chủ động thời gian thay vì phải mua sắm.

Cụ thể, các vật tư do đội ngũ kỹ sư, công nhân của Vietsovpetro tự chế tạo, thực hiện được là: cuốn ống, bình áp lực, cụm đo bình tách khí, hệ thống điều khiển công nghệ, điều khiển, phân phối điện, tủ điều khiển…

"Điều này chứng tỏ trình độ, năng lực, tay nghề của kỹ sư, công nhân Vietsovpetro đã đủ để làm chủ kỹ thuật, công nghệ thiết kế", ông Trần Xuân Hoàng, phó tổng giám đốc Vietsovpetro chia sẻ.

Vietsovpetro chủ động chế tạo, đóng giàn dầu khí trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Khối thượng tầng giàn BK21 hoàn thành đầu tháng 9-2020 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Nhờ đó vào tháng 5-2020, khối chân đế của giàn BK21 đóng xong và đưa ra biển. Đến đầu tháng 9-2020, khối thượng tầng của giàn này cũng hoàn thành và đưa ra biển để đặt lên chân đế. Ngày 2-10, giàn BK-21 đã cho dòng dầu đầu tiên, đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 28 ngày so với kế hoạch.

Vietsovpetro chủ động chế tạo, đóng giàn dầu khí trong đại dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Giàn BK 21 ngoài mỏ Bạch Hổ và đón dòng dầu đầu tiên vào tháng 10-2020- Ảnh: Vietsovpetro

Giàn đầu giếng BK-21 đặt tại mỏ Bạch Hổ, cách Vũng Tàu khoảng 145km, với khối thượng tầng nặng gần 900 tấn và khối chân đế nặng hơn 1.550 tấn. Hệ thống đường ống của giàn dài gần 15km và cáp điện dài gần 8km. Giàn BK-21 có công suất khai thác 500 tấn dầu thô/ngày.

cau gian thuong tang

Tàu cẩu đưa khối thượng tầng giàn BK21 chuẩn bị đặt lên khối chân đế - Ảnh: Vietsovpetro cung cấp.

Vietsovpetro hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan nặng gần 900 tấn Vietsovpetro hạ thủy khối thượng tầng giàn khoan nặng gần 900 tấn

TTO - Chiều 3-9, tại Vũng Tàu, Liên doanh dầu khí Vietsovpetro đã hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn đầu giếng BK-21. Tuy thi công trong thời gian xảy ra dịch COVID-19, gặp khó khăn về vật tư nhưng các nhà thầu đã hoàn thành trước 10 ngày.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên