30/12/2020 19:28 GMT+7

Vietjet Thái Lan bay thương mại từ TP.HCM đến Bangkok từ tháng 1-2021

C.TRUNG
C.TRUNG

TTO - Vietjet Thái Lan vừa công bố sẽ thực hiện khai thác bay thương mại định kỳ từ TP.HCM đi Bangkok (sân bay quốc tế Suvarnabhumi) vào thứ sáu hằng tuần từ ngày 8-1-2021.

Vietjet Thái Lan bay thương mại từ TP.HCM đến Bangkok từ tháng 1-2021 - Ảnh 1.

Vietjet Thái Lan bay thương mại từ TP.HCM đến Bangkok từ tháng 1-2021 - Ảnh: VJ

Vietjet Thái Lan cho biết việc phục hồi lại đường bay thương mại quốc tế định kỳ giữa TP.HCM - Bangkok với hi vọng góp phần từng bước phục hồi nhu cầu đi lại và thương mại giữa hai quốc gia sau một thời gian phải tạm dừng các chuyến bay thường lệ chuyên chở hành khách kể từ tháng 3 năm nay do đại dịch COVID-19.

Vietjet Thái Lan bay thương mại từ TP.HCM đến Bangkok từ tháng 1-2021 - Ảnh 2.

Thứ sáu hàng tuần sẽ có chuyến bay từ TP.HCM đi Bangkok - Ảnh: VJ

Việc khai thác trở lại các chuyến bay này đem lại lựa chọn thuận tiện và đặc biệt cần thiết giúp nhiều hành khách hồi hương trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, chính sách đi lại bị hạn chế.

Hành khách bay từ TP.HCM đi Bangkok, mang quốc tịch Thái hay người nước ngoài, được khuyến nghị vào địa chỉ skyfun.vietjetair.com để tìm hiểu thông tin và thực hiện mua vé.

Hướng dẫn đi lại, bao gồm danh mục các giấy tờ cần thiết và yêu cầu cách ly của nhà chức trách Thái Lan, được cung cấp và hiển thị trong quá trình đặt chỗ. Hành khách vui lòng liên hệ consular.hom@mfa.go.th và tài khoản Line Official tại @rtgc.hcmc để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngoài ra, hành khách có nhu cầu bay từ Bangkok đến TP.HCM có thể liên hệ bộ phận trợ giúp của hãng qua email group.bkk@vietjetair.com để được hướng dẫn và tư vấn chi tiết. 

Theo quy định, tất cả hành khách đều phải chuẩn bị và hoàn tất thủ tục, giấy tờ liên quan trước chuyến bay và thực hiện cách ly khi hạ cánh tại Việt Nam.

Hà Nội đề xuất sân bay thứ hai tại Ứng Hòa, do sân bay Nội Bài quá tải Hà Nội đề xuất sân bay thứ hai tại Ứng Hòa, do sân bay Nội Bài quá tải

TTO - Ông Phạm Quốc Tuyến, phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội, cho biết lý do đề xuất nghiên cứu sân bay thứ hai tại huyện Ứng Hòa vì theo quy hoạch, vùng thủ đô có thêm sân bay thứ hai, còn sân bay Nội Bài đã quá tải.


C.TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên