13/06/2017 17:27 GMT+7

​Việt - Trung diễn tập chống khủng bố tại biên giới

Q. TRUNG
Q. TRUNG

TTO - Hàng trăm thành viên lực lượng tác chiến của lực lượng bộ đội biên phòng hai nước sẽ tham gia diễn tập với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ.

Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thông báo nội dung Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 4 tại cuộc họp báo ở Hà Nội trưa 13-6. Ảnh: Q. TR.
Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thông báo nội dung giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 4 tại cuộc họp báo ở Hà Nội trưa 13-6 - Ảnh: Q.TR.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần 4 tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam từ ngày 20 đến 22-6, hai bên sẽ tổ chức cuộc diễn tập liên hợp chống khủng bố lần đầu tiên.

Cuộc giao lưu quốc phòng này diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của thượng tướng Phạm Trường Long, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, từ ngày 18 đến 19-6 theo lời mời của đại tướng Ngô Xuân Lịch - bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Theo lịch trình dự kiến, sau hội đàm với đại tướng Ngô Xuân Lịch, thượng tướng Phạm Trường Long sẽ dẫn đầu đoàn Trung Quốc chào lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

Thông tin trên được Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam xác nhận tại cuộc họp báo trưa 13-6 tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ tại cuộc họp báo về thông tin chi tiết cuộc diễn tập liên hợp chống khủng bố, thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng - cho biết hàng trăm thành viên lực lượng tác chiến của lực lượng bộ đội biên phòng hai nước sẽ tham gia diễn tập với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ.

Theo kịch bản diễn tập, bộ đội biên phòng hai nước sẽ cùng phối hợp chống lại một nhóm khủng bố khoảng 10 tên, di chuyển tản mát trong những khu vực dọc biên giới hai nước.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng cho biết thêm hai bên đã dành hàng tháng để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc diễn tập lần này với ưu tiên bảo đảm an toàn cho những người tham gia.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, cho rằng dù quan hệ đối tác chiến lược Việt - Trung thời gian qua hết sức tốt đẹp nhưng vẫn có những bất đồng, bao gồm vấn đề Biển Đông, do vậy những cuộc giao lưu như thế này là cơ hội để hai bên tăng cường quan hệ hữu nghị và hóa giải các bất đồng.

Ngoài diễn tập chống khủng bố, đoàn đại biểu hai bên sẽ tham gia giao lưu văn nghệ và dự lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung tại bản Pô Tô, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu và dự lễ sơ kết 2 năm kết nghĩa cụm dân cư biên giới giữa bản Pô Tô, xã Huổi Luông của Việt Nam với thôn Cửa Cải, Kim Thủy Hà của Trung Quốc.

Q. TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên