07/06/2021 12:00 GMT+7

Việt Nam tự tin trước Indonesia

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù buộc Thái Lan phải chia điểm ở lượt đấu trước, nhưng tuyển Indonesia được dự báo sẽ khó làm nên chuyện trước đội tuyển VN trong cuộc chạm trán diễn ra tại UAE vào 23h45 hôm nay (7-6, VTV5 và VTV6 THTT).

Việt Nam tự tin trước Indonesia - Ảnh 1.

Nụ cười tự tin của HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ VN trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Indonesia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiến thắng sẽ giúp đội tuyển VN tiếp tục dẫn đầu bảng G với 14 điểm sau 6 trận, giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại cuối cùng.

"Tôi dồn sức cho trận Indonesia rồi mới xem kết quả các trận khác để tính toán cho trận gặp Malaysia.

HLV Park Hang Seo

Khó cho Indonesia

Ở lần gặp lại này, tuyển Indonesia lại trẻ hóa mạnh mẽ dưới thời tân HLV Shin Tae Yong. Cụ thể, trong số 28 tuyển thủ Indonesia sang UAE, có đến 17 cầu thủ trong độ tuổi 19 - 22.

Ngoài tiền vệ Evan Dimas đã thi đấu 26 trận cho đội tuyển quốc gia, 27 gương mặt còn lại đều khoác áo tuyển Indonesia không quá 4 trận.

Dù vậy, các cầu thủ trẻ Indonesia vẫn gây nhiều khó khăn cho Thái Lan trong trận hòa 2-2 vừa qua. Bỏ qua hàng phòng ngự thiếu chắc chắn, Indonesia cho thấy họ chơi phản công rất tốt.

Trong đó, những đường lên bóng ở dọc biên phải của bộ đôi Egy Maulana - Aswani Bahar đã mở ra hai bàn thắng cho Indonesia. Tuy nhiên, chấn thương gặp phải trong trận đấu với Thái Lan khiến Egy Maulana và cả Wiltan Sulaeman (biên trái) có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu với tuyển VN.

Với đội hình trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu và tình hình chấn thương như thế, thật khó để Indonesia có thể đánh bại tuyển VN như tuyên bố của HLV Shin Tae Yong trước đó.

Toan tính của ông Park

Đi xem trực tiếp Indonesia thi đấu với Thái Lan, ông Park cùng trợ lý Lee Young Jin đã gần như nắm rõ điểm mạnh yếu của đối thủ. Điều ông Park cần làm còn lại là làm sao đưa ra được đội hình tối ưu trong bối cảnh Trọng Hoàng và Đình Trọng không thể ra sân vì bị treo giò.

Ngoài ra, vị trí hậu vệ trái cũng cần phải tính toán nhằm đối phó với cánh phải rất mạnh của Indonesia. Văn Hậu chưa đạt thể trạng tốt nhất nên Hồng Duy là phương án không tồi.

Nhưng trước lối chơi không ngại va chạm của Indonesia, ông Park có thể sẽ đưa Văn Thanh sang cánh trái, để Hồ Tấn Tài đá hậu vệ phải thay Trọng Hoàng. Cách bố trí này là do Văn Thanh và Tấn Tài không chỉ tranh chấp mạnh mẽ mà còn rất mạnh trong tham gia tấn công.

Sau những thử nghiệm, giờ là lúc người hâm mộ sẽ chờ xem bộ đôi tiền vệ trung tâm của đội tuyển VN là ai sau khi Hùng Dũng vắng mặt? Đặc biệt là khi đội tuyển VN phải đối đầu với tuyến giữa gồm các cầu thủ trẻ, tranh chấp mạnh mẽ và sẵn sàng... phạm lỗi của Indonesia.

Với sự cơ động của cặp tiền vệ trung tâm Syahrian Abimanyu - Kadek Agung, đội trưởng Evan Dimas có điều kiện dâng cao phát động tấn công hoặc áp sát khung thành đối phương để ghi bàn.

Vì thế, bộ đôi tiền vệ trung tâm của ông Park không chỉ tranh chấp tốt ở giữa sân mà còn phải vô hiệu hóa được Evan Dimas trước khi hướng đến chiến thắng. Nhiều khả năng trọng trách này sẽ được đặt trên vai Xuân Trường và Quang Hải.

Nhưng cho dù bố trí đội hình thế nào, đội tuyển VN sẽ không vào trận chủ quan như Thái Lan. Đây là điều chắc chắn bởi mục tiêu đầu tiên của ông Park là phải giành chiến thắng trước Indonesia.

Đội hình dự kiến của đội tuyển VN (3-4-3)

Thủ môn Bùi Tấn Trường. 3 trung vệ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng. 4 tiền vệ Tấn Tài (phải), Xuân Trường, Quang Hải, Văn Thanh (trái). 3 tiền đạo Văn Toàn (phải), Tiến Linh, Văn Đức (trái).

Phát biểu trước trận đấu

l HLV Park Hang Seo (Việt Nam): "So với đội hình ở lượt đi, Indonesia đã thay đổi nhiều. HLV mới, cầu thủ mới. Đây là tập thể trẻ, tinh thần chiến đấu cao. Chúng tôi cần thắng nên toàn đội phải thực hiện đúng chiến thuật để đạt kết quả.

Tuyển VN phải cảnh giác khi tuyển Indonesia thường xuyên xâm nhập tuyến hai. Tính từ khung thành VN lên thì họ tấn công cánh trái nhiều hơn, có vẻ hiệu quả hơn".

l HLV Shin Tae Yong (Indonesia): "Indonesia rất tự tin sau trận hòa Thái Lan. Tôi đã xem các trận đấu của tuyển VN, họ được tổ chức tốt, có sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự".

Nói về thành tích ấn tượng với 8 chiến thắng trong 10 trận đối đầu HLV Park Hang Seo, ông Shin thừa nhận: "Mọi thứ đã là quá khứ. Nhưng chắc chắn HLV Park giờ tốt hơn, giỏi hơn".

N.K. (từ Dubai)

Thăm dò ý kiến

Việt Nam sẽ gặp Indonesia trên sân Al Maktoum vào đêm nay (7-6) ở vòng loại World Cup 2022. Các chuyên gia châu Á đã dự đoán Việt Nam sẽ thắng với cách biệt 2 bàn. Theo bạn:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Sau lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Ông Park bắt đầu bày trận Sau lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Ông Park bắt đầu bày trận

TTO - Dựa vào dữ liệu từ việc xem hai trận đấu của bảng G tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào rạng sáng 4-6 (giờ VN), HLV Park Hang Seo có thể bắt tay vào việc phân tích để đưa ra đối sách tối ưu trước ba đối thủ của tuyển VN.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên