05/06/2021 08:12 GMT+7

Sau lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Ông Park bắt đầu bày trận

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dựa vào dữ liệu từ việc xem hai trận đấu của bảng G tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) vào rạng sáng 4-6 (giờ VN), HLV Park Hang Seo có thể bắt tay vào việc phân tích để đưa ra đối sách tối ưu trước ba đối thủ của tuyển VN.

Sau lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Ông Park bắt đầu bày trận - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đã có buổi dự khán giá trị ở trận Indonesia - Thái Lan - Ảnh: NG.KHÁNH

Trên sân Al Maktoum, Thái Lan để Indonesia cầm chân 2-2 sau hai lần vượt lên dẫn trước. Còn Malaysia thảm bại 0-4 trước UAE trên sân Zabee.

Với kết quả có lợi này, đội tuyển VN chỉ cần phải giải quyết Indonesia (ngày 7-6) và Malaysia (ngày 11-6) trước khi chạm trán UAE ở lượt cuối (ngày 15-6), nhằm quyết định vé vào vòng loại cuối cùng.

Buổi dự khán giá trị của ông Park

Trong quá trình chuẩn bị cho ba trận còn lại của bảng G, ông Park luôn đánh giá cao hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Malaysia và UAE. Điều này do cả hai đều mạnh hơn so với hai trận lượt đi (tuyển VN đều giành chiến thắng) khi có nhiều cầu thủ nhập tịch trong đội hình.

Dù vậy ở lượt trận tối 3-6, ông Park đã quyết định cùng trợ lý số 1 Lee Young Jin đi xem trực tiếp trận Thái Lan - Indonesia và để trợ lý Lư Đình Tuấn đi xem trận UAE - Malaysia. Với con người nổi tiếng cẩn trọng như ông Park, đây là điều không quá bất ngờ.

Do Indonesia là đối thủ đầu tiên của đội tuyển VN ở UAE, nên ông Park cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất để giành chiến thắng. Và thực tế, buổi dự khán của ông Park đầy giá trị cho việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới bởi Indonesia đã chơi một trận ra trò trước Thái Lan.

Liên tục ghi chép

Trên khán đài, ông Park liên tục ghi chép. Cuối trận, ông Park liên tục trao đổi với trợ lý Lee Young Jin về màn trình diễn của Indonesia. Có thể thấy, đội tuyển trẻ trung Indonesia (độ tuổi trung bình 21,8 tuổi) dưới thời của HLV Shin Tae Yong đã thể hiện bộ mặt khác hẳn so với 5 trận thua trước đó.

Hai lần bị Thái Lan dẫn trước, Indonesia đều kiên cường gỡ hòa. "Nếu chơi như hôm 3-6, chúng tôi hoàn toàn có thể thắng được VN. Tôi biết ông Park sẽ tới xem trận đấu này, bởi ông ấy muốn biết chúng tôi chơi thế nào. Tuy nhiên, tôi sẽ điều chỉnh và khiến tuyển VN bất ngờ trong trận đấu tới" - HLV Shin Tae Yong phát biểu sau trận đấu.

Indonesia có hàng phòng ngự không tốt. Đó là điều mà ông Park có thể nhìn thấy được qua trận đấu với Thái Lan. Nhưng ông Park cũng có lý do để cẩn trọng khi Indonesia phản công khá hay trong trận đấu mà họ kiểm soát bóng chỉ có 35%, ghi 2 bàn chỉ sau 7 pha dứt điểm so với 65% kiểm soát bóng và 22 pha dứt điểm của Thái Lan.

Đó là chưa kể lối chơi quyết liệt của Indonesia cũng khiến ông Park phải cân nhắc khi xếp đội hình cho trận đấu vào ngày 7-6 tới nhằm tránh chấn thương cho các trụ cột trước hai trận đấu quan trọng với Malaysia và UAE.

UAE là đối thủ lớn nhất

Việc có quá nhiều cầu thủ nhập tịch hoặc có gốc nước ngoài (chiếm phân nửa trong đội hình xuất phát với UAE) đã phần nào ảnh hưởng đến lối chơi của Malaysia. Ngoài việc không thật sự gắn kết, các "ngoại binh" được kỳ vọng đều thi đấu không tốt.

Trung vệ từng khoác áo các đội trẻ Bỉ Dion Cools trong lần đầu tiên khoác áo tuyển Malaysia đã mắc sai lầm khá nhiều. Tiền đạo nhập tịch người Brazil Guilherme de Paula cũng chơi khá mờ nhạt.

Nhưng điều này không xóa được thực tế UAE quá mạnh. Ali Mabkhout - chân sút số 1 của UAE (không thi đấu trong trận lượt đi thua VN 0-1 tại Mỹ Đình) chơi quá hay. Anh và tiền đạo nhập tịch Fabio Lima cùng lập cú đúp trong trận đấu này.

Xem trận đấu này, trợ lý Lư Đình Tuấn đã phải ghi chép khá nhiều để báo cáo thật chi tiết với HLV Park Hang Seo. Với Ali Mabkhout rất nhanh ở phía trên và Fabio Lima kỹ thuật ở ngay phía sau, hàng công UAE tỏ ra quá mạnh. Trong khi đó, hàng thủ chưa thể hiện sơ hở nào trước Malaysia.

Ghi hình để phân tích đối thủ

Cả hai nhóm đi xem hai trận đấu rạng sáng 4-6 đều được yêu cầu ghi hình từ trên khán đài để ông Park và ban huấn luyện tiến hành phân tích.

Với những gì đã thể hiện, UAE là đối thủ rất nguy hiểm của tuyển VN. Điều quan trọng bây giờ là đội tuyển VN phải vượt qua Indonesia và Malaysia trước khi bước vào trận đối đầu với UAE.

Chương trình "Giấc mơ World Cup 2022" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức. Chương trình gồm các bài viết, video về quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cuộc thi bình chọn "Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận đấu" trên TTO.

Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia bình chọn của bạn đọc, người hâm mộ khắp cả nước cho các trận đấu: Việt Nam - Indonesia (ngày 7-6), Việt Nam - Malaysia (ngày 11-6) và Việt Nam - UAE (ngày 15-6).

Thể lệ cuộc thi tại đây.

Sau lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Ông Park bắt đầu bày trận - Ảnh 4.
Xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vẫn đầu bảng, ba đội cùng 9 điểm Xếp hạng bảng G vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vẫn đầu bảng, ba đội cùng 9 điểm

TTO - Rạng sáng 4-6, Thái Lan và Indonesia cầm chân nhau 2-2, còn Malaysia thua UAE 0-4 ở lượt trận thứ 7 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup. Đây là kết quả phần nào mang đến lợi thế cho Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên