04/06/2021 09:01 GMT+7

Đường đến World Cup: Đã không mơ thì thôi, mơ thì nên ước lớn một chút

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Dù không được sát cánh cùng đội nhà ở UAE, nhưng người hâm mộ cùng các cựu tuyển thủ đặt trọn niềm tin vào 'Những chiến binh Rồng Vàng'.

Đường đến World Cup: Đã không mơ thì thôi, mơ thì nên ước lớn một chút - Ảnh 1.

Người hâm mộ đang chờ đợi sự bùng nổ của các tuyển thủ trong 3 trận còn lại của bảng G - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đã không mơ thì thôi, mơ thì nên mơ ước lớn một chút. Tôi và những kiều bào tại Dubai sẽ luôn song hành cùng đội tuyển với mơ ước duy nhất là bóng đá Việt Nam sẽ lần đầu giành vé dự World Cup 2022.

CĐV NGUYỄN HỒNG THÁI (hiện sống tại Dubai, UAE)

Và đây là những gửi gắm của họ cho đội tuyển Việt Nam:

* Lê Văn Thi (Hội cổ động viên Cần Thơ): Chờ được tặng "vắc xin bóng đá"

Dịch bệnh đã và đang gây khó cho bóng đá toàn cầu. Khó người thì cũng khó ta. Trong sự gian khó ấy, đội tuyển Việt Nam từng bước vượt qua các đối thủ Indonesia, Malaysia rồi UAE để giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022, chẳng khác nào họ đã tặng cho người hâm mộ nước nhà "vắc xin bóng đá" trên cả tuyệt vời.

Chơi bóng xa nhà và thiếu sự cổ vũ trên khán đài của cổ động viên là điều khó. Rồi thời tiết, sân bãi, ẩm thực... cũng là những khó khăn tiếp theo mà người hâm mộ đang kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ vượt qua để làm nên kỳ tích mới cho bóng đá Việt Nam".

* Phạm Đình Tiến (Hội cổ động viên Thanh Hóa): Luôn ở bên đội tuyển

Dù không có mặt ở UAE nhưng chúng tôi sẽ ủng hộ đội tuyển qua mạng xã hội, qua truyền hình trực tiếp. Với phong độ và lợi thế hiện tại, chúng tôi kỳ vọng đội tuyển sẽ tận dụng được quyền tự quyết để giành vé vào vòng tiếp theo. Hãy thi đấu bằng trái tim và khối óc để đạt kết quả tốt nhất.

* Võ Hồng Nhân (Hội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai): Chiến thắng cho giấc mơ World Cup

Không chỉ cá nhân tôi mà những ai yêu bóng đá trên khắp cả nước đều mong muốn đội tuyển Việt Nam luôn thi đấu với tinh thần khát khao chiến thắng, luôn tỏa sáng để đạt được mục tiêu cuối cùng: chiến thắng cho giấc mơ World Cup.

Tôi kỳ vọng các tuyển thủ nhập cuộc với tinh thần tự tin, chơi gắn bó và mang lại hiệu quả như đã từng thể hiện ở 5 trận đã qua. Chúc toàn đội sẽ có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam tiến rất gần mục tiêu

Đó là chia sẻ của phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn với Tuổi Trẻ về giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam.

Ông Tuấn đang có mặt tại Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để cùng đội tuyển Việt Nam thực hiện mục tiêu nói trên.

Bóng đá Việt Nam đã sang một giai đoạn mới

* World Cup là giấc mơ lớn nhất của bóng đá Việt Nam, từ bao giờ mục tiêu có mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup, xa hơn là được góp mặt tại VCK World Cup được đặt ra với bóng đá Việt Nam, thưa ông?

- Đối với các quốc gia có nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam, việc được góp mặt tại World Cup là một quá trình dài nỗ lực. Không thể đốt cháy giai đoạn, bóng đá Việt Nam cần phải tiến từng bước thông qua việc nâng cao các giải đấu trong nước, phát triển cơ sở vật chất của công tác tổ chức thi đấu. Các đội tuyển cần phải thường xuyên được tham dự vòng chung kết của các giải đấu cấp châu lục để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nâng cao trình độ...

Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng trong lộ trình phát triển này. Khi Việt Nam giành quyền góp mặt tại VCK World Cup U20 thế giới năm 2017, đội tuyển U23 lọt vào trận chung kết Giải U23 châu Á 2018 và đội tuyển quốc gia vào tứ kết Asian Cup 2019, chúng tôi hiểu rằng bóng đá Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới và có thể tính đến khả năng cạnh tranh ở trình độ cao hơn. Từ đây, mục tiêu giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 được đặt ra đối với đội tuyển Việt Nam.

photo-1

Ông Trần Quốc Tuấn

* Đội tuyển Việt Nam sang UAE thi đấu giữa lúc dịch COVID-19 đang phức tạp. Điều này có khiến VFF, ban huấn luyện đội tuyển phải đưa ra những quyết định khó khăn?

- May mắn là kế hoạch hoạt động của đội tuyển Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và tạo điều kiện của Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, Tổng cục TDTT và các CLB. Ngay sau khi các giải bóng đá chuyên nghiệp phải tạm dừng, đội tuyển Việt Nam đã được tập trung trở lại với những tuyển thủ tốt nhất. Bài toán đặt ra là làm sao thực hiện tốt mục tiêu kép: vừa đảm bảo công tác chuyên môn của đội tuyển, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự chủ động trong các giải pháp nên đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của đội tuyển đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. VFF cũng đã liên hệ với nước chủ nhà, thực hiện các yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á và triển khai các kế hoạch chuẩn bị tại Dubai. Chúng tôi tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo này, đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được thành tích tốt.

Đội tuyển Việt Nam cần 7 điểm trong 3 trận

* Ông đánh giá thế nào về 3 đối thủ mà tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu tại UAE, cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của đội tuyển Việt Nam?

- Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G sau 5 trận với 11 điểm cùng thành tích bất bại. Đây là thành tích rất xuất sắc của đội tuyển Việt Nam ở đấu trường này. Trong ba đối thủ còn lại, ngoài trận đấu khó khăn với chủ nhà UAE, Indonesia và Malaysia đều là đối thủ chúng ta rất quen thuộc. Vì thế đội tuyển Việt Nam có đủ tự tin để giành kết quả thuận lợi trước hai đối thủ này.

Về lý thuyết, để chắc chắn đi tiếp, chúng ta cần giành được ít nhất 7 điểm trong 3 trận đấu còn lại. Đây là mục tiêu không hề đơn giản, đòi hỏi đội tuyển phải có sự cố gắng vượt bậc, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung tinh thần thi đấu cao nhất trong mỗi trận đấu.

photo-1

Các tuyển thủ Việt Nam tự tin trước giờ xung trận - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

* Ông có cảm thấy áp lực rất lớn của đội tuyển Việt Nam trong việc thực hiện giấc mơ có mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022?

Đội tuyển Việt Nam đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm theo dõi và đặt rất nhiều kỳ vọng. Vì vậy, nếu đội tuyển thi đấu đạt thành tích tốt thì sẽ góp phần đem lại hiệu ứng tích cực cho xã hội, đặc biệt trong bối cảnh người dân đang nỗ lực cố gắng vượt qua đại dịch COVID-19. Trước ngày lên đường sang UAE, đội tuyển đã vinh dự nhận thư động viên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Trước sự quan tâm của Chủ tịch nước, toàn đội vô cùng xúc động và càng cảm thấy trách nhiệm phải nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo. Đội tuyển Việt Nam quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách bằng ý chí và tinh thần Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương: Đặt niềm tin vào đội tuyển

Lần đầu tiên, vòng loại World Cup lại diễn ra ở một quốc gia. Bất lợi của điều này là thiếu sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nhưng có lợi là ít phải di chuyển. Trừ chủ nhà UAE, các đội còn lại đều giống nhau khi đối mặt với thách thức không nhỏ về thời tiết, sân bãi, múi giờ...

Tuy nhiên, theo góc nhìn của người từng dự vòng loại World Cup 2010, 2014 và 2018, cùng với thông tin mà tôi nắm bắt được, đội tuyển Việt Nam được chuẩn bị rất tốt cho 3 trận còn lại của bảng G. Bên cạnh đó, tinh thần, thể lực rồi phong độ của toàn đội đang được duy trì ở mức tốt nhất. Đây là cơ sở để người hâm mộ đặt niềm tin vào cái đích mà bóng đá Việt Nam đang nhắm tới là lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Toàn đội rất hưng phấn

các tuen thu vn ngay 3-6 2(read-only)

Các tuyển thủ Việt Nam đang nỗ lực trong từng buổi tập ở UAE - Ảnh: NG.KHÁNH

Sau một tuần có mặt tại UAE, khối lượng luyện tập của đội tuyển Việt Nam cũng được nâng dần lên sau khi các cầu thủ đã quen dần với múi giờ tại UAE.

"Hiện tinh thần anh em rất tốt, mọi người đang rất hưng phấn trong việc tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia. Thời tiết cũng tương đối ổn, sau khi đề nghị khách sạn chế biến các món ăn theo khẩu vị Việt Nam, giờ đây mọi người cảm thấy ăn khá vừa miệng" - thủ môn Bùi Tấn Trường chia sẻ.

Các buổi tập của đội tuyển Việt Nam trên sân Dubai Police Club luôn được các cầu thủ thực hiện nghiêm túc, bất kỳ thái độ lơ là nào của các tuyển thủ đều được ông Park nhắc nhở nghiêm khắc. Tinh thần quyết tâm của các tuyển thủ được thể hiện rõ rệt nhất qua các bước chạy của một số cầu thủ mới trở lại sau chấn thương như Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu hay Phan Văn Đức.

Về quyết tâm của mình sau hơn một năm bị chấn thương và trở lại đội tuyển, Phan Văn Đức nói: "Tôi đang thích nghi dần với sơ đồ chiến thuật mới mà ban huấn luyện đề ra. Lúc đầu cũng gặp đôi chút khó khăn vì lâu rồi tôi mới trở lại đội tuyển. Nhưng càng khó khăn tôi càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để không khiến HLV Park Hang Seo phải thất vọng".

NG.KHÁNH

Chương trình "Giấc mơ World Cup 2022" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức. Chương trình gồm các bài viết, video về quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và cuộc thi bình chọn "Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trận đấu" trên TTO.

Cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia bình chọn của bạn đọc, người hâm mộ khắp cả nước cho các trận đấu: Việt Nam - Indonesia (ngày 7-6), Việt Nam - Malaysia (ngày 11-6) và Việt Nam - UAE (ngày 15-6).

Đường đến World Cup: Đã không mơ thì thôi, mơ thì nên ước lớn một chút - Ảnh 10.
Phan Văn Đức: “Hàng công đội tuyển rất mạnh, tôi phải nỗ lực nhiều hơn” Phan Văn Đức: “Hàng công đội tuyển rất mạnh, tôi phải nỗ lực nhiều hơn”

TTO - Đó là chia sẻ của tiền đạo Phan Văn Đức tại buổi phỏng vấn ngắn trước khi buổi tập diễn ra vào sáng 3-6.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên