
Họp báo quốc tế thông báo kết quả Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - Ảnh: TTXVN
Ngày 26-10, ngay sau lễ bế mạc, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đồng chủ trì họp báo quốc tế, nhằm thông báo kết quả Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Một trong những lễ mở ký lớn nhất của Liên hợp quốc trong 10 năm qua
Theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an - thống kê cho thấy trong hai ngày sự kiện (25 và 26-10), Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã đón hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 đoàn quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, hơn 50 cơ quan nghiên cứu.
"Đây là con số vượt dự đoán của ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm rộng rãi, thực chất của cộng đồng quốc tế với sự kiện Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc lần đầu tiên tại Việt Nam", ông nói.
Lễ mở ký có sự quan tâm lớn với 400 phóng viên từ 189 cơ quan báo chí. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên hệ thống Web TV của Liên hợp quốc, với các kênh phiên dịch đủ 6 ngôn ngữ chính thức của tổ chức này.
Lễ mở ký thu hút 72 nước ký kết trong hai ngày 25 và 26-10, trong đó 64 quốc gia ký ngay trong phiên ký tại hội trường chính. Sự hưởng ứng với công ước có tầm bao phủ toàn cầu và đồng đều ở các khu vực địa lý, với 19 nước tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 nước và Liên minh châu Âu, 12 quốc gia ở khu vực Mỹ Latin.
"Theo thông tin của Liên hợp quốc, đây là một trong những lễ mở ký lớn nhất trong 10 năm qua", ông nhấn mạnh.
Tại phiên thảo luận toàn thể, hội nghị nhận được 71 phát biểu, với nhiều ý kiến quan trọng và có ý nghĩa trong quá trình triển khai công ước sắp tới. Những khía cạnh thuộc công ước đã được lãnh đạo, các chuyên gia chia sẻ trong hơn 8 hội thảo, tọa đàm chuyên đề, 37 sự kiện bên lề.
Bên cạnh đó, các trưởng đoàn tham dự có các hoạt động quan trọng với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.
Khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam

Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an (trái) và Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ tại họp báo - Ảnh: TTXVN
Trả lời đề nghị đánh giá về kết quả lễ mở ký, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chỉ ra một trong những điều quan trọng nhất là đạt được đồng thuận rộng rãi và cam kết sớm thực thi công ước.
Ý kiến tại các hội thảo cấp cao cho thấy các nước đồng thuận về hợp tác, nhận thức không thể đơn độc xử lý vấn đề tội phạm mạng.
Ngoài ra, sự kiện được tổ chức tại Việt Nam - một quốc gia đang phát triển, cũng là dịp để quốc tế kêu gọi tăng cường hỗ trợ năng lực cho các nước đang phát triển, nhằm thu hẹp khoảng cách số và nâng cao năng lực phòng chống tội phạm mạng.
Việc đăng cai thành công sự kiện, theo đại diện Bộ Ngoại giao, cũng góp phần khẳng định vị thế quốc tế của Việt Nam. Hà Nội không chỉ là thành phố vì hòa bình, mà còn trở thành biểu tượng của trách nhiệm và cam kết toàn cầu.
Trong khi đó, Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) - cho biết Lễ mở ký Công ước mới chỉ là sự khởi đầu cho tiến trình nhằm đưa công ước trở thành khuôn khổ pháp lý để các quốc gia tham gia vào không gian mạng, thực hiện các quy định mới trong công ước.
Bộ Công an và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn và đưa công ước sớm triển khai ở Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp với Liên hợp quốc để đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi có hiệu quả công ước này.
Đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, công tác lễ tân được quốc tế đánh giá cao
Thượng tướng Phạm Thế Tùng cho biết công tác tổ chức lễ tân được Liên hợp quốc và bạn bè quốc tế đánh giá là bài bản, chuyên nghiệp, trọng thị, chu đáo, thể hiện sự mến khách. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối an toàn.
"Thành công của sự kiện là kết quả phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với tinh thần chủ động của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan. Chúng ta có thể coi đây là hình mẫu hợp tác liên ngành trong tổ chức các sự kiện quốc tế", ông nói.
Thông tin thêm, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, cho biết lực lượng công an đã phối hợp với quân đội và y tế để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất. Các phương án đã được chuẩn bị nhằm đảm bảo an ninh tại sự kiện, bảo vệ yếu nhân, phòng cháy chữa cháy, phòng chống khủng bố, kể cả trên không gian mạng...
Lực lượng an ninh đã tạo thế trận liên hoàn từ các sân bay, tuyến đường đến địa điểm tổ chức sự kiện. Hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ công an phối hợp chặt chẽ với quân đội, thường xuyên trao đổi với tình báo các nước, đảm bảo an ninh nghiêm ngặt, duy trì thông thoáng, thuận tiện cho các đại biểu và phóng viên tham dự, góp phần vào thành công chung của sự kiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận