14/09/2024 16:00 GMT+7

Việt Nam sắp có vắc xin sốt xuất huyết

Đây là vắc xin phòng sốt xuất huyết đầu tiên được Bộ Y tế phê duyệt vào tháng 5-2024 để đưa vào sử dụng tại Việt Nam. Dự kiến, trong thời gian sớm nhất, Hệ thống tiêm chủng VNVC sẽ “ra mắt” và triển khai tiêm đầu tiên vắc xin này tại Việt Nam.

Việt Nam sắp có vắc xin sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Hệ thống tiêm chủng VNVC và Takeda ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược vào ngày 28-9-2023, hướng đến mục tiêu sớm đưa vắc xin sốt xuất huyết về Việt Nam - Ảnh: MỘC THẢO

BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC - đã cung cấp thông tin như trên tại Tọa đàm kết hợp giao lưu trực tuyến: "Phòng chống bệnh sốt xuất huyết: Vắc xin và các biện pháp bảo vệ", do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hệ thống tiêm chủng VNVC tổ chức vào ngày 14-9 tại TP.HCM.

Tiêm cho trẻ từ 4 tuổi trở lên

Bác sĩ Chính cho biết vắc xin phòng sốt xuất huyết của Tập đoàn dược phẩm Takeda (sản xuất tại Đức) là loại vắc xin phòng sốt xuất huyết đầu tiên được phê duyệt tại Việt Nam, có những quốc gia đã đưa loại vắc xin này vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Vắc xin có hiệu quả phòng 4 tuýp virus gây bệnh sốt xuất huyết (D1, D2, D3, D4), hiệu quả phòng mắc bệnh và nhập viện, chuyển biến do sốt xuất huyết lên đến hơn 80%. Vắc xin được sử dụng cho trẻ từ 4 tuổi và người lớn, không cần xét nghiệm trước khi tiêm. Những trường hợp từng mắc bệnh sốt xuất huyết vẫn tiêm được loại vắc xin này để phòng tái nhiễm với các tuýp virus còn lại.

THS.BS Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đánh giá việc đưa vào sử dụng vắc xin sốt xuất huyết sẽ giúp ngành y tế dự phòng có thêm một vũ khí kiểm soát dịch hiệu quả bên cạnh các giải pháp phòng bệnh khác như diệt muỗi, diệt lăng quăng và tránh muỗi đốt…

Sốt xuất huyết sẽ có đỉnh vào tháng 10

Theo bác sĩ Nga, bệnh sốt xuất huyết vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới nếu không có biện pháp kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả. Lý giải điều này, bác sĩ Nga phân tích nguyên nhân là do có sự biến đổi về khí hậu, trái đất có xu hướng nóng lên trong khi loại muỗi gây bệnh sốt xuất huyết lại "chuộng" khí hậu nóng ẩm.

Ngoài ra còn phải kể đến tốc độ đô thị hóa nhanh, con người di chuyển nhiều... Muỗi có mầm bệnh sốt xuất huyết có thể bay vào trong các phương tiện như máy bay, ô tô, tàu thuyền... di chuyển đến những vùng đất khác để truyền bệnh.

Tại Việt Nam, BS Nga cho biết mỗi năm có gần 200 ngàn ca sốt xuất huyết và hàng chục ca tử vong, gây gánh nặng bệnh tật lớn.

Bệnh sốt xuất huyết có mặt quanh năm, tuy nhiên số ca mắc bệnh thường tăng lên vào mùa mưa. Tại phía Nam, bệnh bắt đầu tăng vào tháng 6, tăng mạnh vào tháng 8 và theo dự báo năm nay, đỉnh của bệnh sốt xuất huyết sẽ rơi vào tháng 10 tới.

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM nhấn mạnh "phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh". Theo bác sĩ Tuấn, nhiều người nghĩ chỉ có thể mắc bệnh sốt xuất huyết một lần trong đời nhưng thực tế một người có thể mắc sốt xuất huyết tối đa 4 lần trong đời.

Lý do là bệnh sốt xuất huyết có đến 4 chủng virus Dengue (Den-1, 2, 3 và 4). Người bị nhiễm một chủng virus Dengue có thể tạo miễn dịch lâu dài thậm chí là trọn đời với chính chủng bị nhiễm đó. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ chéo với các chủng virus Dengue khác chỉ kéo dài khoảng một thời gian ngắn. 

Sau thời gian này, người đó vẫn có thể tái mắc chủng virus Dengue khác. Khi nhiễm sốt xuất huyết lần 2 thường sẽ gây ra các triệu chứng nặng hơn so với lần đầu do cơ chế tăng cường miễn dịch phụ thuộc kháng thể đã có từ lần nhiễm trước đó.

Trong lần bị tái nhiễm thứ hai bởi một chủng virus Dengue khác với chủng lần đầu, cơ thể sẽ phản ứng mạnh hơn, các hóa chất trung gian của phản ứng miễn dịch được sản xuất ra nhiều hơn gây thoát huyết tương nhiều hơn dẫn đến sốc, rối loạn đông máu, xuất huyết nặng, suy đa cơ quan. 

Ngoài gây nhập viện, tử vong, sốt xuất huyết còn gây tốn kém nguồn lực kinh tế xã hội, quá tải hệ thống y tế.

THS Hồng Nga cảnh báo trẻ em và người lớn đều có nguy cơ mắc sốt xuất huyết. Trong quá trình điều tra dịch tễ, bà chứng kiến nhiều trường hợp người lớn chủ quan nên đến bệnh viện rất trễ hoặc tự điều trị, truyền dịch tại nhà dẫn đến gặp biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong. 

Bác sĩ Nga khuyến cáo khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết như sốt cao, cần đến bệnh viện để được khám và điều trị đúng, không tự mua thuốc uống hoặc truyền dịch tại nhà.

VNVC sẽ sớm triển khai tiêm số lượng lớn vắc xin sốt xuất huyết tại Việt Nam

Hiện vắc xin sốt xuất huyết đã được Bộ Y tế phê duyệt vào tháng 5/2024. Là đối tác chiến lược toàn diện với Takeda, Hệ thống tiêm chủng VNVC dự kiến sẽ sớm đưa về và triển khai tiêm vắc xin sốt xuất huyết trong thời gian sớm nhất.

Trước đó vào tháng 2/2024 và tháng 8/2024, VNVC đã cùng với Tập đoàn dược phẩm GSK và MSD lần lượt đưa vắc xin thế hệ mới phòng não mô cầu B và vắc xin mới phế cầu 23 phòng các bệnh viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết… về phục vụ cho người dân.

Trong 8 năm qua, VNVC đã đưa về Việt Nam hơn 10 loại vắc xin phòng bệnh.

Việc liên tiếp đưa về Việt Nam nhiều loại vắc xin mới, vắc xin thế hệ mới phòng bệnh cho trẻ em và người lớn tiếp tục khẳng định nỗ lực của VNVC trong quyết tâm giúp người dân Việt Nam được quyền sử dụng nhiều loại vắc xin mới, vắc xin quan trọng tương đương và bình đẳng với các quốc gia phát triển trên thế giới, tăng cơ hội phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu trẻ em và gia đình Việt Nam.

VNVC bảo quản vắc xin an toàn, chất lượng cao ngay cả khi cúp điện, mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, nhiều tỉnh, thành xảy ra mưa lũ, sạt lở, mất điện diện rộng. Trước tình hình này, các trung tâm VNVC vẫn đảm bảo hoạt động, kịp thời phục vụ người dân đến tiêm chủng.

Để bảo quản nguồn vaccine an toàn, đảm bảo chất lượng, mỗi trung tâm VNVC trang bị tối thiểu hai nguồn điện dự phòng gồm: máy phát điện công suất lớn với thời gian cấp điện dự trữ lên đến 72 giờ; hệ thống xe phát điện lưu động, sẵn sàng ứng phó trong những trường hợp gặp sự cố điện lưới hoặc máy phát điện.

Ngoài ra, VNVC chuẩn bị phương án huy động các "kho lạnh di động" từ những trung tâm lân cận để giữ vaccine an toàn, kịp thời đưa đến kho lạnh gần nhất, nhằm đảm bảo chất lượng. Điều này giúp 100% liều vaccine được tiêm cho khách hàng an toàn, đảm bảo chất lượng và hiệu quả phòng bệnh dù gặp sự cố mất điện, thiên tai lũ lụt.

Việt Nam sắp có vắc xin sốt xuất huyết - Ảnh 2.VNVC tiếp tục mở rộng mạng lưới, khai trương cơ sở thứ 192

Ngày 23-8, Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC đưa vào hoạt động trung tâm tiêm chủng VNVC Sunrise City Quận 7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên