01/12/2019 07:57 GMT+7

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV

TTO
TTO

TTO - Ở ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 30 (1-12), đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc giành 10 HCV ở các môn: xe đạp địa hình, cử tạ, dancesport, kurash và võ gậy.

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 1.

Đào Thị Hồng Nhung thắng đối thủ người Campuchia giành HCV hạng cân 60kg Võ gậy - Ảnh: Khương Xuân

Người mở hàng cho "ngày vàng" của Việt Nam là nữ tay đua Đinh Thị Như Quỳnh giành chiến thắng ở nội dung băng đồng nữ môn xe đạp địa hình.

Thành công nhất là môn võ gậy đã mang về tổng cộng 3 chiếc HCV. Đầu tiên là nữ võ sĩ Vũ Thị Thanh Bình đã vượt qua đối thủ nước chủ nhà Philippines ở trận chung kết hạng cân 55kg để đoạt chiếc HCV hết sức quý giá. Vì trước đó tất cả các võ sĩ nào của Việt Nam gặp phải võ sĩ Philippines đều thất bại và Vũ Thị Thanh Bình là VĐV hiếm hoi giành chiến thắng.

Hai chiếc HCV còn lại của môn này thuộc về Đào Thị Hồng Nhung hạng cân 60kg nữ với chiến thắng trước đối thủ người Campuchia. Còn nữ võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Nhi cũng đánh bại đối thủ người Myanmar ở trận chung kết hạng cân trên 60kg.

Sáu chiếc HCV còn lại được chia đều cho các VĐV ở 3 môn Dancesport, cử tạ và Kurash là Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến (nội dung Quickstep, Dancesport), Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên (nội dung Latinh Jive, Dancesport). Trần Thương, Hoàng Thị Tình (Kurash), Vương Thị Huyền (cử tạ nữ), Lại Gia Thành (cử tạ nam).

Các VĐV đã giành huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam ngày 1-12:

- HCV (10): Đinh Thị Như Quỳnh xe đạp địa hình. Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến dancesport. Vương Thị Huyền cử tạ; Nguyễn Đoàn Minh Trường/Nguyễn Trọng Nhã Uyên dancesport; Lại Gia Thành cử tạ; Trần Thương kurash; Hoàng Thị Tình kurash. Vũ Thị Thanh Bình võ gậy. Đào Thị Hồng Nhung võ gậy. Nguyễn Thị Cẩm Nhi võ gậy.

- HCB (11): Vũ Hoàng Anh Minh/ Nguyễn Trường Xuân đôi nam nữ nội dung slow waltz môn dancesport; Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến nội dung tango. Cà Thị Thơm nội dung xe đạp địa hình. Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến nội dung Viennese Waltz. Vũ Văn Kiên võ gậy; Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên nội dung samba; VĐV Lê Hữu Phước dancesport; VĐV Phù Thái Việt võ gậy; Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên dancesport toàn năng; Nguyễn Thị Hương giành võ gậy.

- HCĐ (8): Trần Thị Minh Huyền Thái cực quyền nữ. Trần Xuân Hiệp trường quyền nam. Trần Thị Minh Huyền Taolu nữ. Nguyễn Ngọc Đạt võ gậy; Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh dancesport (Cha Cha); Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh dancesport (Rumba); Vũ Đức Hùng võ gậy.

Diễn biến của ngày thi đấu 1-12: 

20g30: HCV - Nguyễn Thị Cẩm Nhi đã đánh bại đối thủ người Myanmar ở trận chung kết hạng cân trên 60kg nữ môn Võ gậy. Để mang về cho đoàn thể thao Việt Nam chiếc HCV thứ 10 trong ngày thi đấu 1-12. 

20g13: HCV - Đào Thị Hồng Nhung giành chiếc HCV thứ 9 cho đoàn thể thao Việt Nam, khi chiến thắng ở trận chung kết võ gậy hạng cân 69kg nữ trước đối thủ người Campuchia.

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 3.

Đào Thị Hồng Nhung thắng đối thủ người Campuchia giành HCV hạng cân 60kg Võ gậy - Ảnh: Khương Xuân

20g: HCV - nữ võ sĩ Vũ Thị Thanh Bình đã vượt qua đối thủ nước chủ nhà Philippines ở trận chung kết võ gậy hạng cân 55kg để đoạt chiếc HCV võ gậy đầu tiên. 

18g12: HCV - nữ VĐV Hoàng Thị Tình đã đoạt chiếc HCV Kurash hạng cân dưới 52kg, sau khi chiến thắng đối thủ người Indonesia ở trận chung kết. 

17g15: HCV - võ sĩ Trần Thương giành HCV môn Kurash hạng cân dưới 90kg sau khi thắng võ sĩ Myanmar ở chung kết.

17g05: HCB - Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên đoạt HCB nội dung toàn năng ở môn dancesport với tổng số điểm 163,065 (5 điệu nhảy). Đoạt HCV vẫn là cặp VĐV nước chủ nhà với số điểm 164,100. 

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 4.

Lại Gia Thành và Vương Thị Huyền là 2 VĐV cử tạ đã giành được HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 1-12 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

19g34: HCB - Nguyễn Thị Hương giành HCB ở hạng cân 50kg võ gậy nữ.

16g35: HCV - Lực sĩ Lại Gia Thành đã đoạt HCV hạng cân 55kg với tổng thành tích 264 kg (cử giật: 122kg, cử đẩy: 142kg).

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 5.

Lại Gia Thành mang về chiếc HCV thứ 5 cho đoàn thể thao Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

16g28: HCV - cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường - Nguyễn Trọng Nhã Uyên đã đoạt HCV môn dancesport nội dung Latinh Jive với tổng số điểm 32,713. 

16g12: HCB và HCĐ - Ở chung kết toàn năng nam môn TDDC, VĐV Đinh Phương Thành đoạt HCB, còn Lê Thanh Tùng đoạt HCĐ. HCV thuộc về VĐV nước chủ nhà Yulo Carlos Edriel. 

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 6.

Đồ họa: AN BÌNH

15g36: HCB - VĐV Phù Thái Việt tiếp tục để thua võ sĩ nước chủ nhà Philippines ở trận chung kết hạng cân trên 65 kg môn Võ gậy và đành chấp nhận chiếc HCB. 

15g20: HCĐ - VĐV Vũ Đức Hùng đoạt HCĐ hạng cân 65kg nam nội dung gậy cứng môn Võ gậy

15g12: HCĐ - Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh tiếp tục đoạt thêm một HCĐ nội dung  Rumba môn Dancesport với tổng số điểm 30,650. 

14g52: HCĐ - Đôi nam nữ Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh đã hoàn thành bài thi của mình với tổng số điểm 30,100 để đoạt HCĐ môn Dancesport nội dung Cha Cha.

14g30: HCB - Cặp đôi Nguyễn Đoàn Minh Trường và Nguyễn Trọng Nhã Uyên giành HCB nội dung latin samba môn dancesport với số điểm 31,95.

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 7.

Vương Thị Huyền trên nhận HCV hạng cân 45kg - Ảnh: H.ĐĂNG

14g25: HCB - VĐV Vũ Văn Kiên hạng cân 60kg đã thất bại trước võ sĩ chủ nhà Philippines ở trận chung kết nội dung gậy cứng môn Võ gậy. 

14g15: HCB- VĐV Lê Hữu Phước đã mang về chiếc HCB nội dung breaking men môn dancesport. 

14g05: HCĐ - VĐV Nguyễn Ngọc Đạt giành HCĐ hạng cân 55kg môn Võ gậy. VĐV Philippines đoạt HCV và Myanmar đoạt HCB. 

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 8.

Đồ họa: AN BÌNH

13g20: HCV -  Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền đã đoạt chiếc HCV cử tạ hạng cân 45kg với tổng thành tích: 172kg (cử giật: 77kg, cử đẩy: 95kg). HCB thuộc về VĐV Indonesia và HCĐ thuộc về VĐV Myanmar.

12g45: Vương Thị Huyền hoàn thành phần thi cử giật hạng cân 45kg nữ với thành tích 77kg, bỏ xa người hạng nhì Lisa của Indonesia 4kg.

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 9.

VĐV Vương Thị Huyền trong phần thi cử giật - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

11g5: HCĐ - Trần Thị Minh Huyền đoạt HCĐ nội dung Taolu. 

11g: HCV - đôi nam nữ Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến đoạt HCV nội dung Quickstep với số điểm 30,126. 

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 10.

Đôi nam nữ Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến đoạt HCV nội dung Quickstep với số điểm 30,126.

9g50: HCĐ - Võ sĩ wushu Trần Xuân Hiệp giành HCĐ trường quyền nam với 9,68 điểm.

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 11.

Võ sĩ wushu Trần Xuân Hiệp giành HCĐ trường quyền nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

9g45: HCBĐôi Đức Hòa - Hải Yến đoạt thêm 1 HCB nội dung Viennese Waltz môn dancesport.

Ông Trần Đức Phấn chia sẻ về hai HCV đầu tiên của đoàn Việt Nam - Thực hiện: K.X

9h40: HCV - tay đua Đinh Thị Như Quỳnh đoạt HCV xe đạp địa hình nội dung băng đồng nữ với thành tích 1 giờ 36,43 phút . Tay đua 27 tuổi này đang thuộc biên chế đội Biwase Bình Dương. Cũng ở nội dung này, tay đua nữ Cà Thị Thơm đoạt HCB với 1 giờ 44,19 phút.

Đinh Thị Như Quỳnh đoạt HCV- Nguồn: VTV6

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 14.

VĐV Đinh Thị Như Quỳnh giành chiến thắng ở nội dunh xe đạp băng đồng nữ - Ảnh: QUANG MINH

9h35: HCB - đôi nam nữ Nguyễn Đức Hòa/ Nguyễn Thị Hải Yến đoạt HCB ở nội dung tango với số điểm 29,430 sau đôi nước chủ nhà.

9g30: tay vợt cầu lông Vũ Thị Trang giành chiến thắng 2-1 trước tay vợt người Indonesia hạng 27 thế giới ở tứ kết đồng đội. 

9h20: HCB - Việt Nam giành thêm 1 HCB của đôi Vũ Hoàng Anh Minh/ Nguyễn Trường Xuân ở nội dung slow waltz đôi nam nữ môn dancesport.

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 15.

Trần Thị Minh Huyền đã đoạt HCĐ nội dung Thái cực quyền nữ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

8h55: HCĐ - Nữ VĐV Trần Thị Minh Huyền đã đoạt HCĐ nội dung Thái cực quyền nữ với điểm số 9,53. VĐV Philippines đoạt HCV với điểm số 9,67, VĐV Brunei đoạt HCB điểm số 9,55. 

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 16.

Nữ VĐV Trần Thị Minh Huyền thi đấu nội dung Thái cực quyền nữ với điểm số 9,53 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Minh Huyền chia sẻ cảm xúc sau khi giành HCĐ - Thực hiện: HUY ĐĂNG

8h45: Nữ VĐV Trần Thị Minh Huyền kết thúc bài thi Thái cực quyền với điểm số 9,53. Tạm đứng thứ 3 và nhiều khả năng đoạt HCĐ. 

8h30: Nữ VĐV Philippines Wong đã hoàn thành bài thi với số điểm 9,67. Thành tích này nhiều khả năng sẽ giúp cô đoạt HCV nội dung Thái cực quyền. 

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 18.

VĐV Philippines Wong thi đấu ở nội dung Thái cực quyền - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

8h15: VĐV Trần Thị Khánh Ly hoàn thành phần thi đấu ở nội dung Thái cực quyền đạt điểm số 9,48, đang tạm dẫn đầu. Sau đó, VĐV Sydney Chin đã vượt qua Khánh Ly với số điểm 9,51. Như vậy, Khánh Ly đã không thể giành HCV nội dung này.

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 19.

Phần biểu diễn của Khánh Ly - Ảnh: HUY ĐĂNG

Việt Nam ‘mở hàng’ SEA Games 2019 bằng 10 HCV - Ảnh 20.

Khánh Ly giành 9,48 điểm sau phần trình diễn - Ảnh: HUY ĐĂNG

Triển vọng từ những gương mặt trẻ tại SEA Games 30 Triển vọng từ những gương mặt trẻ tại SEA Games 30

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games năm nay xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, những cô gái đến từ quê hương miền Trung lần đầu tham dự giải đấu, mang trong mình một nhiệt huyết chiến thắng cho thử thách sắp tới.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên