10/10/2019 14:57 GMT+7

Việt Nam - Malaysia: Thầy đấu trí, trò đấu sức

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đội thắng trong trận Việt Nam - Malaysia vào tối 10-10 trên sân Mỹ Đình sẽ tạo ra lợi thế không nhỏ về điểm số ở bảng G trong cuộc chạy đua tìm suất vào vòng đấu kế tiếp. Càng gần đến giờ khai cuộc, sức nóng và tính hấp dẫn càng tăng cao.

Việt Nam - Malaysia: Thầy đấu trí, trò đấu sức - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tối 10-10 trên sân Mỹ Đình - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Lần cuối cùng Malaysia có được chiến thắng trên sân Mỹ Đình cách đây đã 5 năm (4-2, bán kết lượt về AFF Cup 2014). Và cũng từ ngày ấy đến giờ, họ chưa từng biết đến chiến thắng trước Việt Nam.

Liệu tối nay Malaysia có làm nên chuyện hay Việt Nam sẽ có chiến thắng đầu tay ở vòng loại World Cup 2022? Đây cũng là thời điểm bộ tham mưu đôi bên đang nghiền ngẫm thấu đáo sức mạnh, điểm yếu của đối thủ để bày mưu tính kế.

Hành quân đến sân Mỹ Đình, Malaysia đang có khí thế lên cao sau chiến thắng đậm đà 6-0 trước Sri Lanka trong trận cầu giao hữu cách đây vài ngày. Chiến thắng giòn giã ấy mang lại sự tự tin rất lớn, thậm chí nhiều cầu thủ Malaysia còn nói "cách tiếp cận trận đấu của Sri Lanka không khác mấy so với Việt Nam…".

Ngụ ý của phát biểu này là Malaysia sẽ không gặp khó và sẽ đánh bại Việt Nam như đã từng "làm gỏi" Sri Lanka. Tự tin là điều cần thiết trước trận đấu quan trọng. Nhưng, tự tin thái quá sẽ dẫn tới sự ngạo mạn, xem thường đối phương để rồi phải nhận lại hậu quả chua chát.

Sri Lanka chơi bóng như một đội bóng nghiệp dư. Họ không biết phòng thủ, chơi bóng với quá nhiều sơ hở nơi hàng phòng thủ. Nhờ vậy, Malaysia quá thoải mái trong việc ghi bàn ở mọi góc độ.

Đêm nay, dứt khoát Malaysia sẽ không có được sự thoải mái làm bàn ấy khi đối diện chủ nhà Việt Nam đang tràn đầy khát vọng trong việc đi tìm chiến thắng đầu tay ở vòng loại World Cup 2022.

Không cần nói ra, hẳn các cầu thủ chủ nhà đều hiểu được tầm vóc quan trọng của trận đấu này. Kết quả trận gặp Malaysia sẽ có ý nghĩa rất lớn cho hành trình tiếp theo của thầy trò ông Park trong 6 trận còn lại ở bảng G.

Cựu tuyển thủ Tài Em nói: "Đêm nay sẽ là cuộc chiến đầy hấp dẫn giữa HLV hai đội. Với Malaysia sẽ là sự tranh chấp không khoan nhượng trên khắp sân, đó là lối chơi quen thuộc bởi thể hình đầy đặn hơn chủ nhà.

Trong khi đó, Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong tổ chức tấn công và nhuần nhuyễn trong việc phối hợp nhóm đa dạng nơi trung tuyến hoặc dọc hai biên.

Rất có thể, Malaysia sẽ chọn lối đá áp sát, vào bóng quyết liệt để phá lối đá phối hợp nhóm, nhỏ nhuyễn bằng bóng ngắn sở trường của Việt Nam.

Bên cạnh sự đấu trí của HLV trưởng, trận đấu này còn là cuộc so đọ về sức mạnh giữa cầu thủ đôi bên, đặc biệt ở khu trung tuyến.

Malaysia có thể nhỉnh hơn một chút với sự hiện diện của các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, bóng đá là môn chơi tập thể, sự hòa nhập và ăn ý đòi hỏi phải có thời gian tính hiệu quả mới có thể phát huy chứ không thể thành công trong một sớm một chiều.

Tôi đưa ra nhận định như vậy để nói rằng cầu thủ nhập tịch của đội khách có thể tạo ra khó khăn cho Việt Nam, nhưng chưa hội đủ các yếu tố cần thiết để trở thành thứ vũ khí lợi hại, đủ sức khuất phục đội chủ nhà…".

CĐV Malaysia đòi biến đội tuyển Việt Nam thành... CĐV Malaysia đòi biến đội tuyển Việt Nam thành... 'Sri Lanka đệ nhị'

TTO - "Nào các chàng trai hãy cùng nhau biến đội tuyển Việt Nam thành... Sri Lanka đệ nhị" - thông điệp mà các CĐV Malaysia đã gửi đến đội tuyển Malaysia trước trận đấu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào đêm nay 10-10 ở vòng loại World Cup 2022.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên