Việt Nam là tiếng nói mạnh mẽ cho hợp tác quốc tế

DUY LINH
và 1 tác giả khác

Ngày 25-10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, đại diện được ủy quyền của gần 70 quốc gia đã ký Công ước Liên hợp quốc về tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

công ước Hà Nội - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường chụp ảnh cùng các đại biểu, đại diện các nước, tổ chức tham dự lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng ngày 25-10 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tôi kêu gọi các quốc gia thành viên sớm phê chuẩn Công ước Hà Nội để văn kiện này sớm có hiệu lực, thiết lập vững chắc một trật tự số công bằng, bao trùm và dựa trên luật lệ.
Chủ tịch nước Lương Cường

Sự kiện đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi các quốc gia thể hiện quyết tâm hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm mạng, đồng thời là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.

3 thông điệp chính

Phát biểu tại phiên khai mạc lễ ký Công ước Hà Nội sáng 25-10, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh công ước này là "khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng", đánh dấu sự ra đời của một công cụ pháp lý toàn cầu, khẳng định sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương.

Nhấn mạnh sự đồng hành liên tục của Việt Nam trong tiến trình đàm phán Công ước Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng công ước này gửi đi ba thông điệp rõ ràng, mang nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới. Thứ nhất, khẳng định cam kết định hình trật tự, bảo đảm an toàn, an ninh trong không gian mạng trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thứ hai, đề cao tinh phần chia sẻ, đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau bởi chỉ khi cùng hợp tác cùng nâng cao năng lực chúng ta mới có thể bảo vệ không gian mạng ổn định và bền vững. 

Thứ ba, nhấn mạnh mục tiêu cao cả nhất của mọi nỗ lực là vì người dân, để công nghệ phục vụ đời sống phát triển, mang lại cơ hội cho tất cả và không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa toàn cầu.

Chủ tịch nước cho rằng để công ước thực sự đi vào cuộc sống, nhân loại không chỉ cần ý chí chính trị mà còn sự hợp tác quốc tế.

Phát biểu sau đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết Công ước Hà Nội mang lại nhiều bước đột phá quan trọng, với một trong những bước tiến lớn nhất là chia sẻ bằng chứng kỹ thuật số xuyên biên giới. 

Công ước, theo ông Guterres, cũng là một chiến thắng cho các nạn nhân của lạm dụng trực tuyến khi lần đầu tiên trong một hiệp ước quốc tế, hành vi phát tán hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng thuận được công nhận là tội phạm.

Chia sẻ quan điểm với Chủ tịch nước Lương Cường rằng Công ước Hà Nội chỉ là sự khởi đầu, Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh sức mạnh thật sự của công ước nằm ở việc chuyển những chữ ký thành hành động cụ thể.

Ông Guterres kêu gọi các nước phê chuẩn và đưa công ước có hiệu lực nhanh chóng cũng như được tuân thủ và thực hiện"mỗi ngày". 

Thông qua Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC, cũng là Ban Thư ký của công ước), Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ các quốc gia đưa hiệp ước vào thực tiễn, nâng cao năng lực, tăng cường điều tra và thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.

Liên hợp quốc cảm ơn Việt Nam

Tại họp báo cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh ý nghĩa khi lễ mở ký diễn ra tại Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia tiên phong trong công nghệ, đổi mới sáng tạo và là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng số toàn cầu, hiểu rõ cả cơ hội lẫn thách thức của kỷ nguyên số. Ông gửi lời cảm ơn Việt Nam vì vai trò lãnh đạo và là tiếng nói mạnh mẽ cho hợp tác quốc tế.

Nhiều đại diện quốc tế tham dự lễ ký Công ước Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nước chủ nhà Việt Nam cũng như khẳng định cam kết với công ước.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi khẳng định lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng diễn ra tại Hà Nội là sự kiện quan trọng và việc ký thông qua Công ước Hà Nội là bước đi tích cực. 

Công ước cho thấy khả năng duy trì sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế để bảo vệ tương lai số, ngay cả khi đang phải đối mặt với nhiều chia rẽ. Ở giai đoạn triển khai, Thụy Điển mong muốn tiếp tục hợp tác nhằm xây dựng một môi trường số an toàn, cởi mở và bền vững, đảm bảo không gian mạng tiếp tục là động lực của tiến bộ.

Chia sẻ bên lề với báo giới, Bộ trưởng Nội vụ Belarus Kubrakov Ivan Vladimirovich hoan nghênh ý nghĩa đặc biệt của lễ mở ký, phản ánh vai trò quan trọng của Việt Nam trong những nỗ lực toàn cầu về đấu tranh chống tội phạm mạng. Đây cũng là cơ hội cho hợp tác, giao lưu, thúc đẩy kinh tế.

Ông cũng tin rằng việc ký kết công ước là bước tiến lớn trong nỗ lực của các nước nhằm củng cố an ninh cho tất cả các quốc gia. Đây là công cụ pháp lý mạnh mẽ và tin rằng sẽ ngày càng có nhiều quốc gia tham gia và sử dụng công ước như một khuôn khổ hợp tác toàn cầu nhằm đối phó với những thách thức chung trong thời đại số.

Cam kết của Việt Nam

Phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa của Công ước Hà Nội, cho rằng bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng trong kỷ nguyên số không chỉ là vấn đề của mỗi quốc gia, dân tộc mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng quốc tế, đòi hỏi sự chung tay hợp tác giữa các nước.

Trong quá trình triển khai công ước thời gian tới, Thủ tướng bày tỏ mong muốn và kêu gọi các quốc gia cùng chung tay thực hiện tinh thần "5 đẩy mạnh" về hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chuyên trách, nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thúc đẩy kỹ năng số cho mọi người dân, và cuối cùng là tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi nghĩa vụ đã đề ra và đồng hành cùng các quốc gia thành viên để triển khai Công ước Hà Nội một cách thực chất, hiệu quả. Đồng thời, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, khuyến khích đối thoại, tăng cường niềm tin chiến lược giữa các quốc gia trong lĩnh vực an ninh.

Ông Guterres gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam

Việt Nam là tiếng nói mạnh mẽ cho hợp tác quốc tế - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres - Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự lễ mở ký Công ước Hà Nội, ngày 25-10 Tổng thư ký António Guterres đã có các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu như duy trì hòa bình, phát triển, bảo đảm quyền con người và biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ tiếp cận tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ sạch; thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế; phát huy vai trò trung tâm. Còn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế.

Tại cuộc các cuộc gặp, Tổng Thư ký Guterres bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển của Việt Nam, đánh giá cao vai trò, vị thế và sự tôn trọng của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, vai trò "trụ cột hợp tác Nam - Nam" và khẳng định rất trông đợi, tin tưởng Việt Nam phát huy vai trò đóng góp xây dựng cấu trúc quan hệ quốc tế mới, ủng hộ mạnh mẽ cải tổ Liên hợp quốc một cách cân bằng. Ông khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam là tiếng nói mạnh mẽ cho hợp tác quốc tế - Ảnh 3.Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam 'khoe tài' với khách quốc tế dịp ký Công ước Hà Nội

Một triển lãm quốc tế được tổ chức trong khuôn khổ lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng quy tụ nhiều doanh nghiệp Việt Nam, với các giải pháp đảm bảo an toàn cho không gian mạng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất