05/10/2018 09:05 GMT+7

Việt Nam giành 8 huy chương vàng Olympic toán và Khoa học quốc tế

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic toán và khoa học quốc tế (IMSO) năm 2018 có 23 học sinh tham dự và đều được giải.

Việt Nam giành 8 huy chương vàng Olympic toán và Khoa học quốc tế - Ảnh 1.

Đoàn học sinh Việt Nam với các huy chương đã giành được - Ảnh: Sở GD-ĐT Hà Nội cung cấp

Theo thông tin từ ban tổ chức cuộc thi, đoàn Việt Nam có 8 em đoạt huy chương vàng, 10 em đoạt huy chương bạc và 5 em đoạt huy chương đồng.

Bốn học sinh đoạt huy chương vàng môn khoa học là Nguyễn Nhật Minh, Phan Vũ Nguyên Khải (Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội), Đinh Phạm Nguyên Hằng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nghiêm Xuân Sơn (THCS Nguyễn Trường Tộ).

Bốn em đoạt huy chương vàng môn toán học gồm Nguyễn Đình Kiên (THCS Hồng Bàng, Hải Phòng), Trần Bảo Duy (Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội), Ngô Chí Kiên và Trịnh Anh Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Riêng em Nguyễn Đình Kiên đã giành được cúp cho phần thi lý thuyết toán xuất sắc nhất.

Kỳ thi Olympic toán và khoa học quốc tế năm nay được tổ chức tại Trung Quốc với hơn 400 thí sinh đến từ 22 quốc gia. Đây là cuộc thi toán và khoa học bằng tiếng Anh dành cho học sinh dưới 13 tuổi, được tổ chức luân phiên bởi bộ giáo dục các quốc gia.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm 2019 kỳ thi sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Olympic Toán Quốc tế: đoàn Việt Nam 1 vàng, 2 bạc, 3 đồng Olympic Toán Quốc tế: đoàn Việt Nam 1 vàng, 2 bạc, 3 đồng

TTO - Một huy chương vàng, hai huy chương bạc và ba huy chương đồng là kết quả của đoàn học sinh Việt Nam dự Olympic Toán Quốc tế 2018 vừa được Bộ GD-ĐT thông báo.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên