22/10/2022 16:05 GMT+7

Việt Nam gặp Mỹ và Hà Lan ở World Cup nữ 2023: 'Chỉ hy vọng thất bại sẽ không quá nặng!'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chân ướt chân ráo dự World Cup nữ 2023, lá thăm đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chạm trán ngay đương kim vô địch Mỹ và đương kim á quân Hà Lan ở vòng bảng. Với hai đối thủ quá mạnh như thế, chỉ hy vọng thất bại sẽ không quá nặng!

Việt Nam gặp Mỹ và Hà Lan ở World Cup nữ 2023: Chỉ hy vọng thất bại sẽ không quá nặng! - Ảnh 1.

Tiền đạo Phạm Hải Yến cùng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với khó khăn không nhỏ tại World Cup nữ 2023 - Ảnh: FIFA

Để có thể hiểu chênh lệnh về trình độ ở bóng đá nữ lớn như thế nào, hãy nhìn kết quả trận giao hữu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và chủ nhà Pháp hồi tháng 7 vừa qua.

Trận đấu mới bắt đầu 5 phút, Delphine Cascarino đã mở tỉ số cho đội tuyển nữ Pháp với pha đệm bóng cận thành vào lưới trống. 11 phút sau, tỉ số đã là 3-0 khi các cô gái Việt Nam hầu như không thể theo kịp các đường lên bóng của đối thủ.

Trước khi kết thúc hiệp một, tỉ số đã là 6-0. Đó là chưa kể một tình huống bóng chạm xà ngang thủ môn Kim Thanh. Với tỉ số như thế, các cô gái Pháp đã chơi chậm hơn và chỉ ghi thêm một bàn nữa, khép lại chiến thắng đậm đà 7-0.

Nhưng đội tuyển nữ Pháp chỉ xếp hạng 5 thế giới. Kết quả giao hữu vẫn còn là chưa bung hết sức và ra sân với đội hình mạnh nhất.

Còn đội tuyển nữ Mỹ thì đang xếp ở vị trí số một thế giới. Các cô gái Mỹ đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch thế giới sau 8 lần giải tổ chức, hơn 2 lần so với đội tuyển nữ Đức.

Việt Nam gặp Mỹ và Hà Lan ở World Cup nữ 2023: Chỉ hy vọng thất bại sẽ không quá nặng! - Ảnh 2.

Nỗi buồn của các cô gái Thái Lan trong trận thua Mỹ 0-13 - Ảnh: REUTERS

Thái Lan, kình địch mà đội tuyển nữ Việt Nam thường thắng vất vả, còn phải chịu thua đội tuyển nữ Mỹ 0-13 ở vòng bảng World Cup 2019 tại Pháp. Đây cũng là trận thua đậm nhất lịch sử các kỳ World Cup nữ, hơn trận Đức thắng Argentina 11-0 tại World Cup nữ 2007.

Nên dù chưa đối đầu với đội tuyển nữ Mỹ tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam cũng được dự báo khó tránh khỏi một trận thua đậm.

Tương tự là Hà Lan, dù đang xếp hạng 8 thế giới, nhưng việc chỉ thua Mỹ 0-2 trong trận chung kết World Cup nữ 2019 cũng đủ cho thấy sức mạnh vượt trội với các cô gái Việt Nam.

Đó là chưa kể đối thủ còn lại của Việt Nam ở bảng E nhiều khả năng sẽ là Bồ Đào Nha (hạng 30 thế giới) - đội được dự đoán sẽ vượt qua bảng A vòng play-off liên lục địa gồm Bồ Đào Nha, Cameroon và Thái Lan.

World Cup 2019, Thái Lan đã lần thứ hai có mặt ở sân chơi thế giới của nữ nhưng không tránh khỏi một trận thua muối mặt. Bài học đó hẳn là đắt giá cho bóng đá Việt Nam chuẩn bị cho kỳ World Cup nữ đầu tiên tham dự.

Cho đến giờ, trận thua đậm nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là thua 1-12 trước tuyển nữ Triều Tiên vào năm 1999. Gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đã thua chủ nhà Úc 0-11 trong trận giao hữu vào năm 2015.

Nên để không phải nhận thêm những trận thua đậm tương tự tại World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chắc chắn phải có sự chuẩn bị thật nghiêm túc cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup 2023: Quả ngọt từ Bóng đá nữ Việt Nam dự World Cup 2023: Quả ngọt từ 'vườn ươm' Tao Đàn

TTO - Chiến tích giành vé dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ từ "vườn ươm" Tao Đàn - nơi được xem là cái nôi của bóng đá nữ TP.HCM và liên tục cung cấp nhiều tuyển thủ giỏi cho bóng đá nữ Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên