17/10/2022 18:30 GMT+7

Việt Nam đề nghị Nhật nhận lao động ngành nhà hàng, khách sạn, lái xe buýt

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị Chủ tịch Hiệp hội Nagomi Nhật Bản mở rộng tiếp nhận người Việt làm việc trong nhà hàng, khách sạn, lái xe buýt… bên cạnh lao động trong ngành y, điều dưỡng, chăm sóc người già.

Việt Nam đề nghị Nhật nhận lao động ngành nhà hàng, khách sạn, lái xe buýt - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (bên phải) trao đổi với Chủ tịch Nagomi Takebe Tsutomu - Ảnh: GIA ĐOÀN

Ngày 17-10, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có cuộc gặp với ông Takebe Tsutomu - chủ tịch Hiệp hội Toàn quốc về hỗ trợ cùng phát triển nhân lực nước ngoài Nhật Bản (Nagomi), cố vấn cao cấp Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt. 

Trong cuộc trao đổi, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Nhật Bản quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thực tập sinh, người lao động Việt Nam trong bối cảnh đồng yen Nhật biến động, dẫn tới giảm thu nhập. 

Ông Dung cho biết lao động Việt Nam tại Nhật Bản đang phải chịu 2 loại thuế (thuế cư trú và thuế thu nhập), trong khi một số nước được miễn giảm. Như vậy, đời sống người Việt tại Nhật gặp nhiều khó khăn. 

Bộ trưởng Dung mong muốn Nhật Bản mở rộng tiếp nhận nhân lực Việt Nam trong các lĩnh vực Nhật Bản thiếu hụt như nhà hàng, khách sạn, lái xe buýt…

"Trong các cuộc tiếp xúc gần đây, Nhật Bản mong muốn chúng tôi cung cấp lực lượng lao động trong ngành y, điều dưỡng, chăm sóc người già. Dù đây là những ngành nghề ít người yêu thích nhưng lại rất cần thiết. Tôi mong muốn Nhật Bản quan tâm hơn nữa đến chế độ, chính sách về tiền lương, môi trường làm việc cho người lao động Việt Nam", ông Dung nói.

Ông Dung gợi ý Nhật Bản có thể tổ chức đào tạo nhân lực chất lượng cho người nước ngoài ở những lĩnh vực khó hoặc đặt hàng Việt Nam đào tạo nhân lực chất lượng cao để sang Nhật làm việc. 

Theo ông Takebe Tsutomu, nếu hai nước có sự hợp tác tốt thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả và cho biết lãnh đạo Nhật Bản đang tiếp cận các đề nghị mà ông Dung đề cập.

"Dự kiến, tháng 11 năm nay, Chính phủ Nhật Bản sẽ họp bàn sửa đổi các chính sách", ông Takebe Tsutomu cho hay.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Viết Hương - phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - cho biết lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có thu nhập cao.

Khi về nước, những người này áp dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu ở nước ngoài giúp bản thân khởi nghiệp, mở các xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh để tạo việc làm cho người dân địa phương.

Hiện Việt Nam và Nhật Bản đang tuyển 240 chỉ tiêu cho chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (EPA) khóa 11.

Ưu tiên người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân tộc thiểu số, người sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Mức lương thấp nhất từ 160.000 - 180.000 yen/tháng, chưa gồm phụ cấp.

Thời gian nhận hồ sơ chương trình EPA từ 7-6-2022 đến 31-10-2022 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). Thông tin liên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước qua số điện thoại 024.3824.9517 (số máy lẻ 513, 611).

Nhật Bản muốn tiếp nhận thêm điều dưỡng, hộ lý người Việt Nam Nhật Bản muốn tiếp nhận thêm điều dưỡng, hộ lý người Việt Nam

TTO - Trong khuôn khổ chương trình EPA, điều dưỡng, hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản được đài thọ toàn bộ tiền ăn ở, học tập, vé máy bay, visa… và cơ hội làm việc lâu dài.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên