
Toàn cảnh buổi trao đổi - Ảnh: NAM TRẦN
Đây là hoạt động nằm trong chương trình kế hoạch trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giữa các chuyên gia Việt Nam và Úc, được Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) xây dựng.
Buổi trao đổi do đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam, và đại tá Karen Such - Giám đốc Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, Bộ Quốc phòng Úc - đồng chủ trì.
Hai bên đã chia sẻ về công tác triển khai chương trình hành động quốc gia, phân tích những thuận lợi, khó khăn, thành tựu và kinh nghiệm của mỗi nước.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ quân đội, phát biểu tại buổi trao đổi - Ảnh: NAM TRẦN
Mục tiêu nữ quân nhân đạt từ 20% trở lên
Phát biểu tại buổi trao đổi, đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định việc thực hiện Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh không chỉ đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em gái, mà còn góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại và nhân văn.
Từ tháng 1-2018, Việt Nam đã triển khai thành công nữ sĩ quan đầu tiên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Sudan. Đến nay, tỉ lệ nữ quân nhân chiếm khoảng 16% lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình, trong đó tỉ lệ sĩ quan nữ tham gia theo hình thức cá nhân đạt 19%.
Tại phái bộ, nữ quân nhân Việt Nam đảm nhiệm nhiều vị trí như quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, bác sĩ, điều dưỡng… và đều được Liên hợp quốc đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Ngoài ra, gần 70 khóa tập huấn, diễn tập về cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa đã có sự tham gia của phụ nữ quân đội; một số nữ quân nhân còn trực tiếp tham gia điều phối cứu trợ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 và Myanmar năm 2025.
Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền cũng cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tỉ lệ nữ quân nhân trong lực lượng gìn giữ hòa bình đạt từ 20% trở lên; duy trì 10 - 15% nữ quân nhân trong các khóa tập huấn, diễn tập chuyên ngành.
Về hợp tác Việt Nam - Úc trong lĩnh vực Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết hai bên sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn trao đổi kinh nghiệm, hội thảo, hội nghị song phương và đa phương; chia sẻ tài liệu, ấn phẩm truyền thông; đồng thời mở rộng các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực cho phụ nữ quân đội.

Đại tá Karen Such, Giám đốc Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (Bộ Quốc phòng Úc), phát biểu trao đổi - Ảnh: NAM TRẦN
Ấn tượng với những gì phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được
Phát biểu tại buổi trao đổi, đại tá Karen Such, Giám đốc Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (Bộ Quốc phòng Úc), chúc mừng Việt Nam thời gian qua đã đạt được những thành công trong việc triển khai chương trình hành động về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.
Và đặc biệt ấn tượng với những gì phụ nữ Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt với số lượng nữ quân đội tham gia về các hoạt động, nhiệm vụ quốc tế.
Đồng thời tái khẳng định cam kết của Chính phủ Úc trong việc triển khai chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh đối với Việt Nam trong tương lai.
Đại tá Karen Such cho biết trong 3 tuần vừa qua, phía Úc đã cùng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam thực hiện khóa huấn luyện nhằm nâng cao năng lực cho các nữ quân nhân trong việc tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Trong thời gian tới, đại tá Karen Such cũng hy vọng sẽ có những ý tưởng, suy nghĩ mới để tăng cường hợp tác song phương giữa hai Bộ Quốc phòng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận