06/02/2022 05:50 GMT+7

Việt Nam - Đài Loan: World Cup chỉ còn cách một trận đấu

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với thực lực nhỉnh hơn, đội tuyển nữ Việt Nam được dự báo sẽ đánh bại Đài Loan trong trận play-off quyết định ở Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2022 diễn ra tại Ấn Độ vào 14h30 hôm nay (6-2, VTV6 THTT) để giành vé dự World Cup nữ 2023.

Việt Nam - Đài Loan: World Cup chỉ còn cách một trận đấu - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục có niềm vui chiến thắng trước Đài Loan - Ảnh: AFC

8 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng Đài Loan 4 lần, hòa 2 và thua 2. Mặt khác, do Đài Loan lại đang gặp khó khăn về nhân sự vì dính COVID-19 nên lợi thế đang thuộc về các cô gái Việt Nam.

* Đài Loan có nhiều tiến bộ

Bóng đá nữ Đài Loan đã tiến bộ khá nhiều trong khoảng 7 năm trở lại đây khi từ hòa đến thắng trước Việt Nam tại các giải đấu chính thức.

Ở vòng loại Olympic Rio 2016 diễn ra tại Myanmar vào năm 2015, đội tuyển nữ Đài Loan hạ Việt Nam 1-0. Và ở lần chạm trán gần nhất, Đài Loan đã thắng Việt Nam 4-3 ở loạt sút 11m (hòa 0-0 trong 120 phút) tại tứ kết Asiad 2018.

Nhưng sự tiến bộ của Đài Loan thể hiện rõ nhất ở Asian Cup nữ 2022 tại Ấn Độ. Ở tứ kết, Đài Loan khiến đội tuyển nữ Philippines gồm nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài phải vất vả mới vượt qua 4-3 ở loạt sút 11m sau khi hòa 1-1 trong 120 phút.

Còn ở trận play-off với Thái Lan vừa qua, Đài Loan đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ mà mình thường thua nhiều hơn thắng.

Việt Nam - Đài Loan: World Cup chỉ còn cách một trận đấu - Ảnh 2.

Su Yu Hsuan (19) ăn mừng bàn thắng ở trận thắng Thái Lan - Ảnh: AFC

Thành tích ấn tượng của Đài Loan tại Asian Cup nữ 2022 đến từ tài cầm quân của cựu tuyển thủ Nhật Bản Kazuo Echigo.

Biết mình biết người, đội tuyển nữ Đài Loan thi đấu phản công cực kì lợi hại trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Ở trận thắng Thái Lan, Đài Loan cầm bóng ít hơn hẳn đối thủ (39,4 so với 60,6%), sút cũng ít hơn (7 so với 17 cú sút). Nhưng sự hiệu quả thì hơn hẳn khi ghi 3 bàn từ 3 cú sút trúng khung thành.

Cầu thủ nguy hiểm nhất của Đài Loan chính là Su Yu Hsuan, tiền đạo từng thi đấu ở Giải hạng nhì nữ Nhật Bản mùa 2020-2021.

Su Yu Hsuan chính là người lập cú đúp vào lưới Thái Lan trước khi Chen Ying Hu sút phạt đẹp mắt ấn định chiến thắng 3-0.

Bất lợi duy nhất của Đài Loan chính là việc liệu có đủ quân số để thi đấu với Việt Nam hay không do mắc COVID-19? Ở trận thắng Thái Lan, Đài Loan chỉ còn có 16 cầu thủ.

* Tuyển Việt Nam tự tin nhưng không chủ quan

Dù không thể thắng đối thủ trong hai lần gặp nhau gần nhất, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn về chuyên môn. Thứ hạng 32 thế giới của Việt Nam so với hạng 39 thế giới của Đài Loan ít nhiều cũng cho thấy điều đó.

Việt Nam - Đài Loan: World Cup chỉ còn cách một trận đấu - Ảnh 3.

Tiền đạo Hải Yến (trái) được kì vọng sẽ ghi bàn vào lưới Đài Loan - Ảnh: AFC

Nhưng không vì thế mà đội tuyển nữ Việt Nam lại chủ quan trước Đài Loan trong trận đấu quyết định vé dự World Cup nữ 2023.

Nói vậy bởi bài học ở Asian Cup nữ 2014 vẫn còn nguyên giá trị. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam với lợi thế sân nhà đã để thua Thái Lan 1-2 trong trận play-off ngay trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Chia tay HLV Norimatsu Takashi (Nhật Bản) sau thất bại đó, đội tuyển nữ Việt Nam gắn bó với HLV Mai Đức Chung suốt từ đó cho đến nay.

Nhưng Đài Loan cũng là kỉ niệm buồn với HLV Mai Đức Chung khi đội tuyển nữ Việt Nam từng thua ở tứ kết Asiad 2018. Vì thế, nhà cầm quân 71 tuổi này cần phải cần thận hơn trong lần tái đấu này.

Do có hiệu số kém hơn (2/0 so với 3/0), nên đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Đài Loan để giành vé dự World Cup nữ 2023. Vì thế, tấn công là điều mà các cô gái Việt Nam buộc phải lựa chọn và đã có sự chuẩn bị rất kỹ.

Trong đó, cánh trái sẽ là ưu tiên tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam. "Đài Loan dồn sang biên phải tấn công rất nhiều nên sẽ hở cánh trái. Do đó, chúng tôi có thể sẽ khoét sâu vào đó để tìm bàn thắng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ ở buổi họp báo.


Điều đáng mừng là các cầu thủ tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam như đội trưởng Huỳnh Như và Tuyết Dung đều đang có phong độ tốt và cùng ghi được 2 bàn thắng.

Tiền đạo Huỳnh Như cho thấy vẫn là chỗ dựa tin cậy trên hàng công, trong khi Tuyết Dung cũng lợi hại không kém với các pha đá phạt.


Trong trường hợp không thể thắng Đài Loan để giành vé chính thức dự World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội khác. Đó là cùng với Thái Lan tham dự vòng play-off với các đội thuộc châu lục khác.

Đánh bại Thái Lan, Đài Loan có lợi thế trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam Đánh bại Thái Lan, Đài Loan có lợi thế trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam

TTO - Chiều 4-2, tuyển nữ Đài Loan đã có thắng lợi 3-0 trước Thái Lan ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023 khu vực châu Á.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên