
Hội nghị khởi động dự án "Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam" tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ngày 29-1 - Ảnh: IFAD
Việt Nam tích cực bảo vệ rừng và phát triển nông thôn
Dự án này có tên "Giảm thiểu khí thải ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam", góp phần thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ (RECAF), hướng tới bảo vệ rừng, thúc đẩy nông nghiệp bền vững và nâng cao sinh kế nông thôn.
Trong những thập kỷ gần đây, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nhưng điều này cũng gây gia tăng đáng kể lượng phát thải khí nhà kính.
Đồng thời khu vực Tây Nguyên cũng đang chịu tình trạng mất rừng trên diện rộng, làm gia tăng rủi ro khí hậu đối với cộng đồng nông nghiệp, suy thoái đất và ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất dài hạn.
Theo kế hoạch trong 6 năm triển khai, dự án RECAF đặt mục tiêu giảm phát thải tương đương 6,68 triệu tấn CO2, chủ yếu thông qua việc chuyển đổi 145.000ha đất lâm nghiệp sang các hệ thống nông lâm kết hợp bền vững và có hiệu quả kinh tế, đồng thời bảo vệ 500.000ha rừng tự nhiên có giá trị cao tại các tỉnh mục tiêu.
Dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì triển khai, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với nguồn tài trợ từ IFAD và GCF.
Hơn 1 triệu người hưởng lợi; ưu tiên phụ nữ, thanh niên, dân tộc thiểu số
Dự án RECAF dự kiến sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 420.000 người dân và cải thiện sinh kế cho hơn 1 triệu người hưởng lợi gián tiếp, đóng góp đáng kể vào việc thực hiện các cam kết khí hậu quốc gia của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ thu nhập nông thôn và an ninh lương thực.
Ông Nguyễn Minh Huấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết dự án này có "ý nghĩa đặc biệt quan trọng" đối với tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, bởi không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập mà còn bảo vệ tài nguyên rừng cho các thế hệ sau, thông qua việc kết hợp bảo vệ rừng với sản xuất nông nghiệp bền vững.
Trong khi đó ông Frew Behabtu, quyền Giám đốc quốc gia IFAD tại Việt Nam, cam kết dự án này "đặt người nông dân và cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng ở vị trí trung tâm của các giải pháp", nhằm tăng cường khả năng chống chịu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và tạo ra các cơ hội kinh tế bền vững.
Đáng chú ý, một điểm nhấn quan trọng của RECAF là thúc đẩy quan hệ đối tác nông dân - doanh nghiệp - chính quyền địa phương, giúp các hộ sản xuất nhỏ tiếp cận thị trường, cải thiện hạ tầng và kỹ thuật sản xuất bền vững.
Bà Nguyễn Thị Diệu Trinh - Phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính - nhận định việc kết hợp hiệu quả giữa vốn vay ưu đãi của IFAD và viện trợ không hoàn lại của GCF giúp giảm áp lực ngân sách, tối đa hóa tác động phát triển tại các địa bàn khó khăn.
"Dự án RECAF là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác tin cậy, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu giữa Chính phủ Việt Nam và IFAD", bà nói.
IFAD là một tổ chức tài chính quốc tế và là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, có trụ sở tại Rome - trung tâm của Liên hợp quốc về lương thực và nông nghiệp. IFAD đầu tư vào người dân nông thôn, trao quyền cho họ nhằm giảm nghèo, tăng cường an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và nâng cao khả năng chống chịu.
Kể từ năm 1978, IFAD đã cung cấp hơn 25 tỉ USD dưới hình thức viện trợ không hoàn lại và các khoản vay ưu đãi để tài trợ cho các dự án tại các quốc gia đang phát triển.
Trong hơn 30 năm qua, IFAD là đối tác lâu dài của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm nghèo và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. IFAD đã tài trợ 16 dự án tại Việt Nam với tổng mức đầu tư trên 670 triệu USD, mang lại lợi ích cho hơn 500.000 hộ gia đình nông thôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận