
30 thanh niên nông thôn xuất sắc được vinh danh - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Tối 26-12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lương Định Của năm 2025 cho 30 thanh niên nông thôn. Đây là những tấm gương trẻ chọn khoa học - công nghệ, làm giàu trên mảnh đất quê nhà.
Áp dụng khoa học - công nghệ đưa nông sản Việt ra thế giới
Anh Nguyễn Trung Tính - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Alpha Amin, xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp - đã nghiên cứu và phát triển các chế phẩm sinh học xử lý môi trường, cung cấp giải pháp thay thế kháng sinh, hướng tới chăn nuôi thân thiện với môi trường và bền vững.
Anh cho biết khi tốt nghiệp đại học, về quê lập nghiệp, anh mở một cửa hàng nhỏ mua bán thuốc thủy sản. Khi kinh doanh, anh nhận thấy bà con có thói quen sử dụng thuốc kháng sinh không kiểm soát trong chăn nuôi.
"Mỗi năm có hàng triệu USD bị thất thoát vì tồn dư kháng sinh trong thủy sản. Thay vì bán được giá cao, thu về nhiều tiền, bà con phải bán rẻ hoặc bị loại vì không đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, con số công bố gần đây của Đại học Cần Thơ cho thấy 73% vi khuẩn đã kháng thuốc do quá trình bà con dùng kháng sinh bừa bãi. Tôi ấp ủ và tạo ra dự án Alpha Amin là những giải pháp sinh học thay thế kháng sinh", anh Tính nói.
Sản phẩm của anh Tính giúp nhiều nông dân chăn nuôi bền vững, mang lại hiệu quả cao, đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu và lan tỏa giá trị thủy sản của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chị Huỳnh Thị Thơm - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thuận Thành - chia sẻ những khó khăn khi đưa nông sản Việt ra thị trường thế giới - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Cũng là một thanh niên nông thôn, chị Huỳnh Thị Thơm - Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thuận Thành, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - lại có một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản doanh thu hơn 70 tỉ đồng mỗi năm.
Chị cho hay khó khăn nhất khi đưa nông sản Việt ra thị trường quốc tế là các rào cản về tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ pháp lý và lòng tin đối với khách hàng. Thị trường quốc tế không những cần những sản phẩm "ngon, bổ, rẻ" mà còn cần sự ổn định về chất lượng, xuất xứ minh bạch và thương hiệu uy tín.
"Đối với thị trường, tôi tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Đối với người lao động, tôi quan tâm đến đào tạo nâng cao kiến thức và tạo môi trường làm việc ổn định lâu dài, hòa đồng thân thiện. Vì thế mà giữa công ty với người lao động gắn kết rất bền chặt", chị Thơm cho hay.
Thanh niên là nòng cốt trong "số hóa", công nghệ hóa nông nghiệp, nông thôn
Năm 2025, ban tổ chức Giải thưởng Lương Định Của nhận được 101 hồ sơ từ 30 tỉnh thành trên cả nước. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn được 30 nhà nông trẻ xuất sắc nhận giải thưởng.
Nhiều mô hình được xét chọn là những cách làm nông nghiệp bằng trí tuệ, khoa học - công nghệ, lan tỏa giá trị của nông sản địa phương.
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - cho hay Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định đồng hành cùng thanh niên nông thôn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và lâu dài.

Các đại biểu trao bằng khen và biểu trưng của chương trình cho thanh niên nông thôn nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025 - Ảnh: ĐĂNG HẢI
Theo anh Lâm, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Ngành nông nghiệp đang đứng trước những thách thức đan xen, từ tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, biến động thị trường toàn cầu đến sự thay đổi nhanh chóng của xu hướng tiêu dùng, tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững.
Trong bối cảnh đó, mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh quốc tế, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ, chủ động và sáng tạo của lực lượng thanh niên.
Bí thư Trung ương Đoàn mong rằng đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, chủ thể tích cực nhất trong đổi mới tư duy sản xuất, tổ chức kinh doanh nông nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo ở nông thôn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận