10/07/2020 22:31 GMT+7

Việt Nam chia sẻ với Liên Hiệp Quốc về tình hình phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19

VÂN ANH
VÂN ANH

TTO - Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong tháng 5, trên 5.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 26,9%. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sớm phục hồi trong trạng thái bình thường mới.

Việt Nam chia sẻ với Liên Hiệp Quốc về tình hình phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Tọa đàm trực tuyến về “Thúc đẩy quan hệ đối tác để giải quyết tác động của đại dịch COVID-19 và không ai để lại phía sau" diễn ra tối 10-7 tại Hà Nội - Ảnh: VÂN ANH

Tối 10-7, tại trụ sở Bộ Lao động - thương binh và xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã diễn ra tọa đàm trực tuyến cấp cao về "Thúc đẩy quan hệ đối tác để giải quyết tác động của đại dịch COVID-19 và không ai để lại phía sau". 

Tọa đàm được Liên Hiệp Quốc tổ chức với sự tham gia của 15 quốc gia trên thế giới. Phía Việt Nam có sự góp mặt của Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, đại diện một số cục, vụ cùng đại diện Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã thông báo những nỗ lực của Việt Nam trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tác động của dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. 

Cụ thể, "để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, ngày 24-4-2020, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra gói hỗ trợ với tổng số trên 62.000 tỉ đồng (khoảng 2,7 tỉ USD) để hỗ trợ khoảng 20 triệu người thuộc 7 nhóm đối tượng thụ hưởng. 

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ cho phép sử dụng từ 3.000 đến 5.000 tỉ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo/đào tạo lại nhằm nâng cao tay nghề cho người lao động; chuyển đổi việc làm cho thích ứng với thị trường lao động hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Kể từ ngày 23-4, Việt Nam là một trong những quốc gia sớm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Trong tháng 5, trên 5.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 36,1% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 26,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,2%; xuất khẩu tăng 5,2%...", bà Nguyễn Thị Hà thông tin. 

Qua đó, Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường tìm kiếm các cơ hội hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tại thời điểm hiện nay và trong tương lai sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Năm 2020, với vai trò Chủ tịch ASEAN trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Việt Nam đã tích cực và chủ động phối hợp với các nước ASEAN xây dựng Cộng đồng ASEAN “Gắn kết và chủ động thích ứng”. 

Ngày 14-4, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 đã ra “Tuyên bố về ứng phó dịch bệnh COVID-19”, trong đó đề ra những biện pháp ứng phó của khu vực. 

Việt Nam phục hồi nhanh hơn so với dự đoán Việt Nam phục hồi nhanh hơn so với dự đoán

TTO - Từ ngày 16-4 đến nay, đã qua 82 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Chuyên gia kinh tế của Ngân hàng HSBC cho rằng Việt Nam có dấu hiệu phục hồi nhanh hơn dự đoán nhưng còn nhiều việc cần làm.

VÂN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên