
Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ - Ảnh: SCMP
Ngày 12-8 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đã qua đời tại Bắc Kinh ở tuổi 98.
Được tin ông Chu Dung Cơ từ trần, ngày 14-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện chia buồn.
Các bức điện được gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và gia quyến ông Chu Dung Cơ.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, điện chia buồn khẳng định ông Chu Dung Cơ là nhà lãnh đạo ưu tú, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc cải cách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế của Trung Quốc.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp quan trọng của ông Chu Dung Cơ trong việc thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Việt - Trung trong những năm đầu thế kỷ XXI.
Các lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Nhân dân Trung Quốc sẽ biến đau thương thành sức mạnh, không ngừng đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong việc xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.
Các lãnh đạo chủ chốt khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Cùng ngày 14-8, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Ông Chu Dung Cơ sinh năm 1928 tại Hồ Nam ở miền trung Trung Quốc. Từ năm 1991 đến 1998, ông giữ chức Phó thủ tướng phụ trách kinh tế, trước khi trở thành Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998 đến năm 2003.
Ông đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận