16/10/2020 08:15 GMT+7

Việt Nam 44 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

TTXVN
TTXVN

TTO - Trong 12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã 44 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Việt Nam 44 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng - Ảnh 1.

Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo thực hiện tốt thông điệp 5K để phòng chống COVID-19 - Ảnh: TỰ TRUNG

Theo báo cáo sáng 16-10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong 12 giờ qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới. Đến nay đã 44 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm virus corona ghi nhận ở nước ta đến lúc này vẫn là 1.124 trường hợp, trong đó 1.030 người đã khỏi. Ngoài ra 35 trường hợp tử vong, đa số là người cao tuổi có tiền sử bệnh lý nền nặng.

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 8 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 5 người có kết quả âm tính lần 2 và 12 người có kết quả âm tính lần 3. Hiện không có bệnh nhân nặng.

Trên thế giới, theo thống kê mới nhất, đến 8h sáng 16-10 toàn cầu ghi nhận hơn 39,1 triệu ca COVID-19, trong đó hơn 1,1 triệu ca tử vong và 29,3 triệu ca đã khỏi.

Chủ tịch EC phải tự cách ly do COVID-19 Chủ tịch EC phải tự cách ly do COVID-19

TTO - Ngày 15-10, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khai mạc tại Brussels. Tuy nhiên, chưa đầy một giờ sau khi hội nghị khai mạc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã phải rời phòng họp vì có tiếp xúc với một nhiễm COVID-19.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên