27/01/2026 08:28 GMT+7

Việt - Lào tăng cường gắn kết chiến lược

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là mảnh ghép quan trọng nữa trong bức tranh hữu nghị và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Việt - Lào tăng cường gắn kết chiến lược - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngồi cạnh nhau trên xe điện khi cùng di chuyển sang trụ sở Trung ương Đảng để hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ngồi cạnh nhau trên xe điện, cùng sang trụ sở Trung ương Đảng để hội đàm sau lễ đón tại Phủ Chủ tịch sáng 26-1 đã để lại ấn tượng sâu sắc về mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước, về quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo.

Dấu mốc lịch sử

Tại hội đàm ngày 26-1, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith "có ý nghĩa và dấu mốc lịch sử, thể hiện sâu sắc sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước Lào và cá nhân ông Thongloun Sisoulith với mối quan hệ Việt Nam - Lào".

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ song phương có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết.

Hai bên khẳng định đây không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích căn bản và lâu dài của mỗi nước, mà còn là trách nhiệm chính trị chung của hai Đảng trong việc kế thừa, gìn giữ và phát huy tài sản chung vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhất trí nhận thức phát huy thế mạnh của mỗi nước, tập trung triển khai các dự án đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của nhân dân hai nước, mang dấu ấn và tính biểu tượng cao cho quan hệ song phương.

Trong đó ưu tiên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, củng cố vững chắc môi trường hòa bình ổn định cho phát triển bền vững lâu dài.

Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỉ USD, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, kết nối giao thông vận tải với những dự án lớn như cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vientiane - Vũng Áng.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khả năng áp dụng các mô hình đào tạo mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nỗ lực thúc đẩy tạo bước đột phá, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, khoa học - kỹ thuật và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chính phủ điện tử và chuyển đổi số.

Chuyến thăm "xông đất"

Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith là nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến thăm Việt Nam sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên ông Thongloun Sisoulith công du sau khi tái trúng cử chức Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào tại Đại hội XII vào đầu tháng 1 vừa qua. Có thể nói đây là chuyến thăm "xông đất", là chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên mà Việt Nam tổ chức đón tiếp trong năm 2026.

Nói về điều này, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định chuyến thăm Việt Nam không chỉ nhằm mục đích trực tiếp chúc mừng những thành công to lớn của Đại hội XIV, mà còn thể hiện sự tin cậy chính trị cao độ và cam kết chiến lược lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

"Việc chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào hồi đầu năm nay cho thấy Lào luôn coi trọng và đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình", Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh.

Còn theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, thông qua chuyến thăm lần này, nội hàm "gắn kết chiến lược" của quan hệ Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được làm rõ, cụ thể hóa và triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, đầu tư. Qua đó góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Hội kiến với các lãnh đạo chủ chốt

Cũng trong ngày 26-1, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong đó các nhà lãnh đạo đều đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kế thừa và gìn giữ quan hệ song phương.

Việt - Lào tăng cường gắn kết chiến lược - Ảnh 2.Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất