04/04/2016 20:43 GMT+7

​Việt - Hàn nâng kim ngạch thương mại song phương lên 70 tỷ USD

LÊ SƠN
LÊ SƠN

TTO - Chiều 4-4, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc Jun Dea Joo đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tiếp Đại sứ Hàn Quốc đến chào kết thúc nhiệm kỳ - Ảnh: Lê Sơn
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (phải) tiếp Đại sứ Hàn Quốc đến chào kết thúc nhiệm kỳ - Ảnh: Lê Sơn

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngài Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao đóng góp của Đại sứ cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Phó thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác và liên kết kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và mang lại những lợi ích cho cả hai bên. Kim ngạch thương mại song phương hai nước và vốn đầu tư của Hàn Quốc trong gần 3 năm qua tăng gấp đôi.

Hiệp định FTA giữa Việt Nam - Hàn Quốc đã có hiệu lực là cơ hội mới để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch song phương đạt 70 tỷ USD vào năm 2020.

Cảm ơn Phó thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Jun Dea Joo cho biết sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông vẫn sẽ tiếp tục làm hết sức mình cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

LÊ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên