Tag: Việt - Đức

Việt - Đức: Nhiều cơ hội hợp tác mới

Việc Tổng thống Đức Frank - Walter Steinmeier chọn Việt Nam là nước đầu tiên công du trong năm 2024 cho thấy sự coi trọng của Berlin với Hà Nội.

Đưa vào hoạt động Trường đại học Việt - Đức 200 triệu USD tại Bình Dương

TTO - Dự án trường đại học công lập hợp tác giữa Việt Nam và Đức với khuôn viên trụ sở chính trên khu đất rộng hơn 50ha đã chính thức được đưa vào hoạt động.

Lãng phí, chậm tiến độ nghiêm trọng tại các dự án bệnh viện, hàng trăm tỉ đồng thiết bị 'đắp chiếu'

TTO - Đoàn giám sát của Quốc hội có báo cáo cho biết giai đoạn 2016 - 2021, việc đầu tư các dự án bệnh viện có nhiều tồn tại, thất thoát, lãng phí, không hiệu quả. Việc "thổi" giá thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị chưa được xử lý kịp thời.

Đại sứ Guido Hildner: Quan hệ Việt - Đức 'chất lượng cao'

TTO - Bất chấp dịch COVID-19, khinh hạm Bayern của Đức vẫn giữ nguyên lịch trình đến Việt Nam - điểm dừng thứ hai của tàu tại Đông Nam Á trong hải trình thể hiện cam kết của Berlin với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bệnh viện Việt Đức được khám chữa bệnh bình thường từ ngày 18-10

TTO - Bộ Y tế vừa ký công văn hỏa tốc đồng ý Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trở về trạng thái hoạt động bình thường mới. Theo đó, bệnh viện trên được trở lại hoạt động khám, chữa bệnh bình thường kể từ 0h ngày 18-10.

‘Ổ dịch liên quan Bệnh viện Việt Đức không đáng lo ngại’

TTO - Theo nhận định của PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, nguyên phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ổ dịch liên quan đến Bệnh viện Việt Đức không đáng lo ngại. Bởi ngành y tế và lực lượng chức năng đã vào cuộc kịp thời và triển khai khoanh vùng nhanh chóng.

Bệnh viện Việt Đức bị phạt 14 triệu vì không báo ca COVID-19

TTO - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) bị xử phạt 14 triệu đồng vì không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Bệnh viện Việt Đức có 28 ca COVID-19, Hà Nội phải lấy 7.260 mẫu xét nghiệm

TTO - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ghi nhận tổng cộng 28 ca COVID-19, 4 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm có nguồn lây từ bệnh viện này.

Gần 5.000 người ở Hà Nội từng đến Bệnh viện Việt Đức từ 15-9

TTO - Sở Y tế Hà Nội cho biết có 4.861 người ở 30 quận, huyện ở thủ đô từng đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám, điều trị từ ngày 15-9 đến 30-9.

Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam

TTO - Tối 3-7, tại Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức (TP. Vinh, Nghệ An), tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” với sự tham gia của 128 đại biểu thiếu nhi, phụ trách đội, cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của TP.HCM và hơn 100 thiếu nhi ưu tú tỉnh Nghệ An.