Tag: Viện y dược học dân tộc TP.HCM

Bàn giao xe chụp X-quang, siêu âm giá 2,1 tỉ đồng cho Hội Đông y TP.HCM

Sáng 26-1, báo Tuổi Trẻ đã bàn giao xe chụp X-quang, siêu âm, đo điện tim lưu động cho Hội Đông y TP.HCM để phục vụ các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác.

Cứ 2 người có 1 người bệnh trĩ, đừng chịu đựng trong đau đớn

Ở Việt Nam, trung bình cứ 2 người sẽ có 1 người mắc bệnh trĩ. Bệnh rất phổ biến nhưng lại khó nói nên gây ảnh hưởng chất lượng sống của người bệnh.

Cảnh báo mạo danh Viện Y dược học dân tộc TP.HCM để lừa đảo, trục lợi

Ngày 24-7, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM phát cảnh báo cho biết đã tái diễn nạn mạo danh trang web của viện để thông báo tuyển sinh, bán các sản phẩm thuốc đông y nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

TP.HCM: Thêm 400 người nghèo, ảnh hưởng dịch COVID-19 được chăm sóc sức khỏe

Thêm 200 trẻ em bị ảnh hưởng dịch COVID-19, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 4 và 200 thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn quận Phú Nhuận vừa được chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Thuốc y học cổ truyền điều trị bệnh do vi rút hô hấp

Tại Việt Nam đã có thuốc y học cổ truyền điều trị COVID-19, cúm mùa và các bệnh do vi rút hô hấp được cấp phép lưu hành.

Ngày người bệnh vui khi điều trị tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM

Đây là chia sẻ của nhiều bệnh nhân khi tham gia chương trình "Ngày hội người bệnh" do Viện Y dược học dân tộc TP.HCM tổ chức. Nỗi đau bệnh tật, sự buồn tẻ hàng ngày của bệnh nhân đã "thay thế" bằng nụ cười, sự phấn khởi.

Khám hậu COVID-19 miễn phí cho hơn 200 cán bộ, cảnh sát cơ động TP.HCM

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Công an TP.HCM được tầm soát, tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 miễn phí vào ngày 15-3.

Nhiều người trẻ ở TP.HCM được khám sức khỏe hậu COVID-19 miễn phí

Triển khai từ tháng 11-2022, chương trình tầm soát tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân khó khăn, đoàn viên thanh niên hậu COVID-19 tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM nhận được nhiều sự quan tâm và hưởng ứng.

Nhiều người dân TP.HCM vui mừng được tiêm vắc xin COVID-19

TTO - Chiều 21-7, gần 40 người dân sống trên địa bàn quận Phú Nhuận (TP.HCM) được tiêm vắc xin tại Viện Y dược học dân tộc. Đây là những người có bệnh nền bị hoãn tiêm đợt 4, người sống trong khu vực phong tỏa, tình nguyện viên...

Cơ sở y tế đầu tiên tại TP.HCM có buồng khử khuẩn

TTO - Ngày 22-3, Viện Y dược học dân tộc TP.HCM đưa buồng khử khuẩn toàn thân vào hoạt động, trở thành cơ sở y tế đầu tiên ở TP.HCM sử dựng biện pháp này nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong môi trường bệnh viện.