27/01/2026 13:28 GMT+7

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM đòi chi 'hoa hồng' 47 tỉ từ doanh nghiệp cung cấp thuốc

Trong 18 cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện bị đưa ra xét xử, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM, cùng cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền nhiều nhất, tổng số lên đến 47 tỉ.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM đòi chi 'hoa hồng' 47 tỉ từ doanh nghiệp cung cấp thuốc - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, tại phiên tòa sáng 27-1 - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 27-1, ông Huỳnh Nguyễn Lộc, cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cùng cấp dưới là Phạm Văn Chuân bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh, 16 người khác là cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện bị đưa ra xét xử gồm: Trương Thị Thu Hương, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên; Đinh Thị Mộng Thanh, cựu Phó giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh; Nguyễn Văn Trung, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng; Lê Phước Nin, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định; Võ Thị Kim Loan, cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre...

Ba người bị cáo buộc phạm hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ gồm: Nguyễn Mạnh Quyền, cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ; Phạm Văn Cách, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm, và Lê Văn Tình, cựu Phó giám đốc Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm.

Ngoài ra hội đồng xét xử còn triệu tập khoảng 30 người có quyền, nghĩa vụ liên quan, trong đó có đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang (cũ), Ngân hàng OCB, Sacombank, Công ty CP Đông dược Hà Nội...

Sau phần thủ tục, tòa án đã dành cả buổi sáng nay để đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố 23 bị cáo.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM đòi chi "hoa hồng" 20-25%/hóa đơn

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm chuyên kinh doanh bán thuốc đông y, thuốc nam trong các cửa hàng và sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, đã trúng thầu cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện trên cả nước.

Để quá trình cung cấp thuốc được thuận lợi, ông Phạm Văn Cách đã chi tiền cho một số cá nhân có thẩm quyền thuộc các bệnh viện, trung tâm y tế trước, trong hoặc sau khi thực hiện hợp đồng.

Ông Cách bị cáo buộc chi tiền hối lộ tổng cộng 71,1 tỉ đồng tại 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước để cung cấp thuốc vào các cơ sở y tế này.

Trong đó, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM) bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền nhiều nhất, lên đến hơn 47 tỉ đồng.

Viện Y dược học TP.HCM - Ảnh 2.

Loạt cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện bị đưa ra xét xử sáng 27-1 - Ảnh: GIANG LONG

Theo nội dung cáo trạng được đại diện Viện kiểm sát công bố tại tòa sáng nay, từ năm 2017-2023, Công ty Sơn Lâm trúng thầu, ký kết, thực hiện 10 hợp đồng cung cấp dược liệu, phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tổng trị giá hơn 232 tỉ đồng tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM.

Với chức vụ Viện trưởng, ông Huỳnh Nguyễn Lộc có vai trò quyết định trong việc lựa chọn nhà thầu, thực hiện các hợp đồng mua bán dược liệu.

Cấp dưới Phạm Văn Chuân được Viện trưởng Lộc tin tưởng, thường xuyên cho đi cùng để phục vụ, thực hiện các công việc, trong đó có việc nhận tiền "hoa hồng" của Công ty Sơn Lâm.

Theo cáo buộc, Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc yêu cầu Phạm Văn Cách phải chi “hoa hồng” từ 20 - 25%/hóa đơn cung cấp thuốc cho bệnh viện.

Tiền "hoa hồng" được Chủ tịch HĐQT Công ty CP dược phẩm Sơn Lâm chuyển trực tiếp cho Viện trưởng hoặc thông qua cấp dưới Phạm Văn Chuân. Thời điểm đưa tiền là sau mỗi đợt Viện Y dược học dân tộc TP.HCM thanh toán tiền mua dược liệu cho Công ty Sơn Lâm hoặc khi Viện trưởng "cần tiền gấp", cáo trạng nêu.

Để không bị gây khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng, Phạm Văn Cách đã đồng ý theo yêu cầu của ông Lộc.

Chủ tịch Công ty Sơn Lâm nhiều lần trực tiếp hoặc chỉ đạo người thân, nhân viên chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đưa tiền mặt cho Viện trưởng Lộc và qua Phạm Văn Chuân. Tổng số tiền ông Huỳnh Nguyễn Lộc nhận hối lộ từ Phạm Văn Cách lên đến 47,1 tỉ.

Cựu Viện trưởng khai dùng 37 tỉ nhận hối lộ để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Theo cáo trạng, ông Lộc một lần nhận trực tiếp 500 triệu từ Phạm Văn Cách năm 2023 tại sảnh một khách sạn ở Hà Nội khi Viện trưởng đi công tác.

Phạm Văn Chuân nhận tiền qua chuyển khoản tổng 26,8 tỉ từ con dâu, cháu, vợ và nhân viên của Chủ tịch Công ty Sơn Lâm.

Chuân có 2 lần nhận tiền mặt 2 tỉ từ ông Cách tại khách sạn ở Hà Nội khi cùng Viện trưởng đi công tác.

Trong 6 năm liên tiếp (từ 2018-2023), Chuân đã 8 lần nhận tiền mặt tổng số 8 tỉ từ Phạm Văn Cách khi ông này có dịp vào TP.HCM công tác hoặc đi chơi cùng gia đình.

Sau khi nhận tiền từ các cá nhân thuộc Công ty Sơn Lâm, Phạm Văn Chuân chuyển toàn bộ lại cho Huỳnh Nguyễn Lộc tại phòng làm việc của Viện trưởng hoặc theo chỉ đạo đưa cho Huỳnh Chí Cường (em rể của Lộc), Nguyễn Hữu Tài (nhân viên bệnh viện).

Viện kiểm sát cáo buộc ông Huỳnh Nguyễn Lộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc thông qua Phạm Văn Chuân nhận tổng số tiền 47,1 tỉ đồng từ Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi, không gây khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán dược liệu.

Viện Y dược học TP.HCM - Ảnh 3.

Đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng tại phiên tòa sáng 27-1 - Ảnh: GIANG LONG

Theo cáo trạng, năm 2021 ông Huỳnh Nguyễn Lộc nộp gần 41 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Hội Đông y TP.HCM với mục đích ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cựu Viện trưởng khai trong số tiền trên, có 37 tỉ đồng là tiền nhận hối lộ từ Phạm Văn Cách. Quá trình điều tra, Hội Đông y TP.HCM đã nộp 14,7 tỉ vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra nhằm khắc phục một phần hậu quả cho Lộc.

Ngoài ra, sau khi biết thông tin Phạm Văn Cách bị khởi tố, cựu Viện trưởng Huỳnh Nguyễn Lộc đưa 9 tỉ đồng cho Chuân để chuyển vào tài khoản của con dâu ông Cách. Trong đó, có 2 tỉ đồng ông Lộc trả nợ Cách và 7 tỉ đồng trả lại một phần tiền “hoa hồng” đã nhận.

Cựu Viện trưởng Viện Y dược học TP.HCM đòi chi 'hoa hồng' 47 tỉ từ doanh nghiệp cung cấp thuốc - Ảnh 4.18 cựu lãnh đạo, cán bộ nhận hối lộ 71 tỉ để doanh nghiệp tuồn thuốc vào 13 bệnh viện

Tòa án đưa 18 cựu lãnh đạo, cán bộ của 13 bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ hơn 71 tỉ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu cung cấp thuốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất