
Tổ Nghị quyết 205 của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 làm việc cùng Ban Bồi thường - Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5
Tại buổi làm việc, các hộ dân thuộc trường hợp liên quan đã nhận tiền tạm ứng bồi thường, hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 đã nhận thức rõ về nghĩa vụ, tuân thủ quy định pháp luật, cũng như trách nhiệm liên quan đến việc hoàn trả tiền ngân sách nhà nước.
Đơn cử như trường hợp của bà T.T.T., Viện kiểm sát đã công bố, phân tích rõ các quy định pháp luật liên quan và trách nhiệm hoàn trả tiền ngân sách nhà nước.
Sau khi được giải thích, bà T.T.T. đã thống nhất với nội dung làm việc và tự nguyện thực hiện nghĩa vụ theo quy định, hoàn trả số tiền 432.432.000 đồng thông qua Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh để chuyển nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Việc thu hồi khoản tiền trên thực hiện theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công, tài sản nhà nước (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026).

Lãnh đạo và các kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 làm việc với Ban Bồi thường và người dân - Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5
Trước đó, nhà đất của các hộ dân này thuộc diện giải tỏa, đền bù để thực hiện dự án BOT cầu Bình Triệu 2. Một số hộ dân đã nhận tiền tạm ứng bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên sau đó dự án BOT cầu Bình Triệu 2 bị dừng.
Sau khi nghị quyết có hiệu lực đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 đã tiếp nhận và thụ lý 11 vụ việc dân sự công ích.
Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ vi phạm, đơn vị đã ban hành 9 quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật, qua đó góp phần bảo vệ kịp thời lợi ích chung của Nhà nước và cộng đồng.
Trong quá trình giải quyết các vụ việc, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 phát huy vai trò trung tâm, trực tiếp tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và theo dõi tiến độ xử lý từng hồ sơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận