
Trước đó, bãi rác Quảng Tiến thường bốc cháy khiến khói nghi ngút và mùi hôi bao trùm làm người đi đường ngộp thở - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Ngày 22-7, lãnh đạo UBND xã Quảng Phú cho biết đã cho khắc phục tình trạng đốt rác lộ thiên tại bãi rác Quảng Tiến sau đề nghị chấn chỉnh của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 tỉnh Đắk Lắk.
Bãi rác Quảng Tiến là nơi tập kết lượng lớn rác sinh hoạt ngoài trời. Rác không được che phủ, phân loại hoặc xử lý bảo đảm vệ sinh môi trường mà chủ yếu được chôn lấp, đốt lộ thiên.
Việc đốt rác phát sinh khói trắng xám, xám đen dày đặc, bao trùm khu vực, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, gây ô nhiễm không khí và hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Ngoài khu vực bãi rác, rác còn tràn ra lề đường và hai bên đường trong thời gian dài, ảnh hưởng môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước thực trạng này, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 đã kiến nghị chủ tịch UBND xã Quảng Phú chỉ đạo kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt hành vi đổ, đốt rác trái quy định.
Yêu cầu đơn vị quản lý bãi rác chấm dứt tình trạng để rác tràn ra ngoài hành lang giao thông; tăng cường kiểm tra, giám sát, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo vệ môi trường tại khu vực bãi rác.
Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND xã Quảng Phú đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục như ban hành văn bản tăng cường quản lý chất thải rắn, dựng bảng cảnh báo tại hai đầu bãi rác, đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý 3 trường hợp đổ rác không đúng quy định.
Địa phương cũng tổ chức thu gom, vận chuyển rác, cào gom lượng rác tràn ra bên ngoài vào bên trong bãi rác Quảng Tiến, và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3.
Theo UBND xã Quảng Phú, thời gian tới địa phương sẽ nghiên cứu lắp đặt camera để giám sát, xử lý các hành vi xả rác không đúng nơi quy định, không để tái diễn tình trạng rác tràn ra đường gây ô nhiễm và mất an toàn giao thông.
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 cho biết đang tiếp tục kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xem xét xử lý vụ việc theo Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận