31/05/2023 11:56 GMT+7

Viện kiểm sát đề nghị đình chỉ vụ bà Đặng Thùy Trang kiện hoa hậu Thùy Tiên

Chủ tọa đã dành nhiều thời gian để truy nguồn tiền mà bà Đặng Thùy Trang nói đã cho hoa hậu Thùy Tiên vay. Còn đại diện Viện KSND quận Gò Vấp thì cho rằng không có cơ sở để bà Trang có quyền khởi kiện đòi tài sản nên đề nghị đình chỉ giải quyết.

Viện kiểm sát đề nghị đình chỉ vụ bà Đặng Thùy Trang kiện hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 1.

Hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh: T.L

Tại tòa sáng 31-5, phía Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho rằng bà Đặng Thùy Trang tiếp cận, chia sẻ hình ảnh chụp cùng nhiều nghệ sĩ, nói mình có quan hệ có thể giúp bà Tiên và yêu cầu bà Tiên ký giấy nhận nợ mới nhận được hỗ trợ.

"Bà Trang nói ký vào mới nhận được tiền"

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về mối quan hệ với bà Đặng Thùy Trang, phía hoa hậu Thùy Tiên cho rằng bà Trang tiếp cận với Thùy Tiên và nói Tiên là thí sinh có tiềm năng trong cuộc thi. Bà Trang thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh gia đình Tiên và nói có thể giúp bà Tiên.

Phía Thùy Tiên cho biết do bà Trang hứa hỗ trợ bà Tiên trong cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ, lúc này Tiên nghĩ sau khi ký giấy nhận nợ sẽ được bà Trang hỗ trợ nên đã ký vào giấy do ông Trọng mang đến. Địa điểm ký giấy nhận nợ là tại quán cà phê.

"Theo bà Trang nói, ông Gia - chồng bà Trang - là người thành đạt, giàu có, có khả năng tài chính, sẽ tài trợ cho bà Tiên. Bà Trang nói ký vào thì mới nhận được tiền, được hỗ trợ tiền trang phục, tiền make up… nên bà Tiên mới viết 'đã nhận đủ' vào giấy này, nhưng sau đó không nhận được khoản nào" - người đại diện hoa hậu Thùy Tiên nói.

"Nếu hỗ trợ thì cũng không thể lên đến số tiền 1,5 tỉ" - chủ tọa hỏi. "Bà Tiên nghĩ bà sẽ nhận được tiền của ông Trọng và sự hỗ trợ của bà Trang" - vị này trả lời.

Chủ tọa hỏi: "Đến khi nào bà Tiên mới nhận thức mình không được nhận tiền?".

"Sau cuộc thi, bà Tiên nhận thấy mình không được hỗ trợ về trang phục, trang điểm gì từ bà Trang. Bà Tiên nghĩ mình không nhận được tiền hay bất cứ sự hỗ trợ nào của bà Trang thì tại sao lại phải trả khoản nợ này" - phía bà Tiên cho biết.

Viện kiểm sát đề nghị đình chỉ vụ bà Đặng Thùy Trang kiện hoa hậu Thùy Tiên - Ảnh 2.

Các đương sự tại tòa - Ảnh: ĐAN THUẦN

Chủ tọa hỏi: "Khi ký giấy, bà Tiên có nghĩ đến khả năng trả nợ không?".

Người đại diện hoa hậu Thùy Tiên cho biết bà Trang tiếp cận và chia sẻ nhiều hình ảnh chụp cùng với nhiều nghệ sĩ và nói mình có quan hệ có thể giúp bà Tiên kiếm tiền, đi show… nên bà Tiên ký mà không nghĩ đến khả năng trả nợ gì.

"Nếu thi đậu thì sẽ được quyền lợi từ nhà tài trợ, nhưng nếu không đoạt giải gì thì lấy tiền đâu trả nợ?" - chủ tọa hỏi.

"Lúc đó, Tiên còn nhỏ nên hiểu biết còn giới hạn, cuộc sống gia đình còn bấp bênh nên khi gặp bà Trang là người chị lớn, có mối quan hệ trong showbiz, được bà Trang hỗ trợ thì sẽ có tiền. Lúc đó Tiên suy nghĩ đơn thuần, không nghĩ quá nhiều để đặt ra các tình huống như vậy" - người đại diện nói.

Chủ tọa truy nguồn tiền mà bà Đặng Thùy Trang khai cho hoa hậu Thùy Tiên vay

Trình bày về mối quan hệ với Thùy Tiên, đại diện của bà Đặng Thùy Trang cho rằng bà Tiên gọi điện cho bà Trang để vay tiền, chứ hai bên không quen biết gì.

"Không quen biết sao bà Trang lại cho bà Tiên mượn số tiền lớn như vậy?" - chủ tọa hỏi.

Người đại diện của bà Đặng Thùy Trang cho rằng bà Trang nổi tiếng cho các thí sinh vay tiền trong các cuộc thi hoa hậu. Các thí sinh đều biết nên tự liên hệ với bà Trang. Khi cho bà Tiên vay tiền, hai bên đã quen biết mấy tháng. Hơn nữa, bà Trang đã cho nhiều thí sinh mượn nên điều đó cũng bình thường.

Chủ tọa hỏi lý do vì sao bà Trang nhờ ông Nguyễn Quan Trọng đứng tên trên giấy xác nhận nợ thì phía bà Trang cho rằng do bà Trang là phụ nữ, để đàn ông đứng tên sau này bà Tiên mới sợ mà trả nợ. Phía bà Trang cho biết nguồn tiền cho bà Tiên vay là tiền mà ông Gia - chồng bà Trang - bán ô tô.

"Sao không để ông Gia đứng tên mà lại để cho một người đàn ông khác đứng tên, để người khác đứng tên thì tỉ lệ rủi ro rất cao?" - chủ tọa hỏi.

Đại diện nguyên đơn cho rằng ông Gia là người làm ăn nên rất bận, hơn nữa ông Trọng là bạn thân của ông Gia nên bà Trang nhờ ông Trọng đứng tên.

"Tại cơ quan điều tra ngày 9-8-2019, bà Trang có lời khai là đã trả tiền cho ông Trọng và có lập thành biên bản?" - chủ tọa nêu. 

Phía bà Trang cho rằng bà Trang khai như vậy để khớp hồ sơ, chứ thực chất tiền này là tiền của bà Trang.

Mặt khác, bà Trang cho rằng ông Trọng đã ủy quyền cho bà Trang đòi nợ lại. Tuy nhiên, chủ tọa cũng công bố lời khai của ông Trọng tại cơ quan điều tra rằng bà Trang hẹn ông Trọng đi công chứng giấy ủy quyền nhưng ông không đến.

Về việc này, bà Trang lý giải rằng ông Trọng đã ký giấy ủy quyền cho bà nhưng giấy ủy quyền không cần công chứng nên chưa công chứng.

Luật sư cho rằng nguồn tiền cho bà Tiên vay là tiền chung của hai vợ chồng nên không cần xác định là tiền của ông Gia hay của bà Trang.

Chủ tọa phiên tòa giải thích việc tòa hỏi lý do tại sao bà Trang liên tục thay đổi lời khai về nguồn tiền bởi vì trong vụ án này, nguồn tiền rất quan trọng.

Tuy nhiên, bà Trang vẫn khẳng định tiền của chồng hay của vợ không ảnh hưởng gì đến vụ án.

Đề nghị đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang

Phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp cho rằng lời khai của ông Trọng tại cơ quan điều tra thể hiện ông này chỉ đứng tên giùm trên giấy nhận nợ ký với bà Tiên.

Theo ông Trọng, sau khi ký vào giấy nhận nợ tại quán cà phê, ông về trước nên hoàn toàn không biết thực chất có việc giao nhận tiền hay không.

Việc đại diện bà Trang cho rằng bà được ông Trọng ủy quyền đòi nợ nhưng không xuất trình được giấy ủy quyền tại tòa.

Việc ông Trọng thừa nhận chỉ đứng tên giùm thì không có căn cứ để bà Trang có quyền khởi kiện đòi tài sản. Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị đình chỉ yêu cầu khởi kiện này.

Về yêu cầu của nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần do bà Tiên thông tin sai sự thật trên báo chí, đại diện viện kiểm sát cho rằng việc thông tin trên báo chí là thẩm quyền của các cơ quan báo chí.

Việc bà Tiên phát ngôn trên báo chí là thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình và cũng không có căn cứ xác định bà Tiên trực tiếp cung cấp các thông tin không đúng sự thật cho báo chí.

Nếu bà Trang cho rằng thông tin trên các báo là sai sự thật và gây ảnh hưởng uy tín của mình thì có thể khởi kiện các cơ quan báo chí.

Từ đó đại diện viện kiểm sát đề nghị đình chỉ yêu cầu khởi kiện này.

Tòa nhập vụ Tòa nhập vụ 'kiện qua kiện lại' giữa hoa hậu Thùy Tiên và bà Đặng Thùy Trang thành một vụ

TAND quận Gò Vấp đã quyết định nhập vụ án dân sự vụ hoa hậu Thùy Tiên kiện bà Đặng Thùy Trang vào vụ án bà Trang kiện bà Tiên mà tòa này đã thụ lý trước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên