Viện kiểm sát Đắk Lắk đứng tên khởi kiện để bảo vệ hai trẻ bị thương tích

Viện Kiểm sát nhân dân Đắk Lắk vừa thắng kiện trong vụ khởi kiện đầu tiên theo nghị quyết của Quốc hội ban hành ngày 24-6-2025, buộc cha mẹ người gây thương tích bồi thường hơn 50 triệu đồng cho hai trẻ bị hại, mở thêm cơ chế bảo vệ người yếu thế khi không thể tự khởi kiện.

Viện kiểm sát Đắk Lắk đứng tên nguyên đơn để - Ảnh 2.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10, Đắk Lắk vừa giữ quyền công tố, vừa là nguyên đơn dân sự trong vụ kiện bảo vệ 2 trẻ em bị gây thương tích - Ảnh: XUÂN CƯƠNG

Ngày 4-8, ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk - cho biết Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 vừa thực hiện thành công vụ án dân sự công ích đầu tiên trên địa bàn theo Nghị quyết 205 của Quốc hội.

Lần đầu viện kiểm sát giữ vai trò nguyên đơn

Vừa qua, Tòa án nhân dân khu vực 10 (xã Krông Năng) xét xử công khai vụ án dân sự công ích đầu tiên theo cơ chế mới tại Đắk Lắk.

Theo hồ sơ, ngày 14-12-2025, T.B.H.A. (12 tuổi, trú xã Phú Xuân) dùng tay và cành cà phê khô đánh nhiều lần vào hai cháu H.Đ.M. (4 tuổi) và H.Đ.N. (7 tuổi), gây thương tích 12% và 11%.

Do người gây thương tích chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk quyết định không khởi tố vụ án. 

Tuy nhiên qua kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 nhận thấy vụ việc đã khép lại ở góc độ hình sự nhưng quyền dân sự của hai nạn nhân vẫn chưa được bảo đảm.

Gia đình hai cháu đều là hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn. Sau vụ việc, cha mẹ phải vay mượn, bán tài sản để chữa trị cho con nhưng phía gia đình người gây thiệt hại chưa bồi thường tương xứng.

Theo ông Nguyễn Xuân Hòa, đây là những trường hợp mà Nghị quyết 205 hướng đến bảo vệ. Sau khi đánh giá đủ điều kiện, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 quyết định khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu tòa buộc người đại diện theo pháp luật của người gây thiệt hại bồi thường.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên không chỉ kiểm sát việc tuân thủ pháp luật mà còn trực tiếp thực hiện quyền của nguyên đơn, từ công bố quyết định khởi kiện, trình bày yêu cầu, công bố chứng cứ đến xét hỏi, tranh luận.

Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của viện kiểm sát, buộc bà Trần Thị Hiền, mẹ của người gây thương tích, bồi thường hơn 50 triệu đồng cho hai nạn nhân.

Hướng đi mới bảo vệ người yếu thế

Sau phiên tòa, cha mẹ hai cháu đã đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 cảm ơn các kiểm sát viên. Gia đình cho biết nếu không có sự chủ động của viện kiểm sát, với hoàn cảnh hiện tại họ gần như không thể tự khởi kiện để yêu cầu bồi thường cho các con.

Theo ông Hòa, bản án không chỉ bảo vệ quyền được bồi thường của hai trẻ bị gây thương tích, mà còn cho thấy hiệu quả của cơ chế khởi kiện dân sự công ích đối với những người yếu thế không đủ điều kiện tự mình theo đuổi vụ kiện.

Ông Hòa cho biết thực hiện Nghị quyết 205 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành kiểm sát. Đến nay, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã triển khai bốn vụ khởi kiện theo nghị quyết, trong đó đây là vụ đầu tiên được đưa ra xét xử.

Viện kiểm sát Đắk Lắk đứng tên nguyên đơn để - Ảnh 3.

Cha mẹ hai cháu bé bị gây thương tích đã đến Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 cảm ơn các kiểm sát viên - Ảnh: XUÂN CƯƠNG

Theo ông, ngoài các vụ bảo vệ tài sản công, viện kiểm sát sẽ tiếp tục chủ động khởi kiện hoặc kiến nghị trong những trường hợp không xử lý hình sự, hành chính nhưng cần bảo vệ người yếu thế như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai.

"Vụ án này là bước đệm để Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các viện kiểm sát khu vực tiếp tục triển khai các vụ khởi kiện, kiến nghị theo Nghị quyết 205. Qua các vụ kiện, viện muốn góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân", ông Hòa nói.

Viện kiểm sát Đắk Lắk đứng tên nguyên đơn để bảo vệ hai trẻ bị thương tích - Ảnh 4.Nguyên hiệu trưởng bị kiện vì chiếm gần 500m² đất trường, về hưu vẫn không trả

Cho rằng nguyên hiệu trưởng chiếm dụng gần 500m² đất trong khuôn viên trường dân tộc nội trú suốt nhiều năm, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu trả lại đất và tháo dỡ công trình xây dựng trên đất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất