11/10/2013 05:17 GMT+7

Viêm não do virút, không nên quá lo lắng

NGỌC NGA
NGỌC NGA

TT - Trước thông tin hàng trăm ca tử vong vì bệnh viêm não do virút tại Ấn Độ, nhiều phụ huynh tỏ ra lo lắng. Tuy nhiên theo bác sĩ Nguyễn Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), không nên lo lắng quá mức.

Ấn Độ: 400 người chết do viêm nãoBùng phát dịch viêm não, 358 người dân Ấn Độ tử vong

Hiện nay tại Việt Nam căn bệnh này không diễn biến phức tạp, số ca nhập viện không tăng, hoàn toàn có thể kiểm soát.

Theo bác sĩ Hữu Khanh, tại châu Á bệnh viêm não chủ yếu do muỗi chích. Ở một số vùng có những loại virút khác cũng gây ra tình trạng viêm não. Khi cơ thể bị virút viêm não Nhật Bản xâm nhập sẽ có hai khả năng xảy ra: Một là chỉ bị cảm cúm thông thường, sau đó sẽ tự khỏi. Hai là virút sẽ xâm nhập lên não gây nên bệnh viêm não với các triệu chứng như sốt cao, nôn ói nhiều, lơ mơ, ngủ nhiều, hôn mê... Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh nhân viêm não sẽ dễ gặp những di chứng như chậm phát triển trí tuệ, liệt tay chân, động kinh, sống đời thực vật và tử vong. Lứa tuổi 5-10 tuổi là độ tuổi dễ mắc bệnh nhất, người lớn cũng có thể mắc bệnh. “Nếu phụ huynh thấy con mình bắt đầu lơ mơ, co giật, đau đầu nhiều phải đưa ngay đến bệnh viện để được chẩn đoán và chữa trị kịp thời, vì để muộn bệnh viêm não sẽ dẫn đến nhiều di chứng” - bác sĩ Khanh khuyến cáo.

Cách phòng bệnh viêm não do virút tốt nhất là chích ngừa, ngủ mùng, diệt muỗi - côn trùng.

NGỌC NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên