Tag: viêm da dày sừng

Sức khỏe 2 bệnh nhân viêm da dày sừng diễn biến xấu

TTO - Ngày 23-8, sau 5 ngày điều trị tích cực tại khoa da liễu, ông Đinh Văn Nguyên (46 tuổi), một trong 2 bệnh nhân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, được chuyển lên khoa nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi vì bệnh có chuyển biến nặng.

Kiểm tra dịch tễ gia đình người viêm da dày sừng tay chân

TTO - Sau khi Quảng Ngãi phát hiện hai người mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân, ngành y tế đã kiểm tra dịch tễ tại gia đình hai bệnh nhân ở xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi).

Cục Y tế dự phòng yêu cầu giám sát, ngăn bệnh lạ tái xuất

TTO - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế ngày 19-8 có thông báo gửi Sở Y tế Quảng Ngãi yêu cầu giám sát, ngăn bệnh lạ xuất hiện trở lại.

​“Bệnh lạ” tái xuất ở Quảng Ngãi

TTO - Sáng 18-8, ông Nguyễn Tấn Đức, giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, khám và trao đổi với bác sĩ bệnh viện về hai trường hợp bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, chân.

Khám sàng lọc cho người dân vùng bệnh "lạ"

TT - Ngày 30-9 đoàn y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã khám sàng lọc, lấy máu xét nghiệm cho trên 400 người dân tại bốn thôn của xã Ba Điền, vùng xảy ra hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân (thường gọi là bệnh “lạ”).

Vẫn khẳng định bệnh "lạ" do ăn gạo mốc

TT - Ngày 14-3, đoàn công tác của Bộ Y tế do phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng PGS.TS Phan Trọng Lân cùng các thành viên của Viện Dịch tễ T.Ư, Bệnh viện Phong da liễu T.Ư Quy Hòa, Viện Pasteur Nha Trang, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã về làng Rêu, xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) gặp một số bệnh nhân bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (thường được gọi là bệnh “lạ”).

Thêm bệnh nhân bệnh "lạ" tử vong

TT - Ngày 24-7, ông Phạm Văn Bút - chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) - cho biết bệnh nhân Phạm Thị Ân (26 tuổi) ở làng Rêu, xã Ba Điền đã tử vong sau khi được đưa về nhà điều trị. Đây là trường hợp thứ 24 ở huyện Ba Tơ tử vong do mắc bệnh “lạ” (viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở người).

Bệnh "lạ" tăng chủ yếu ở trẻ em

TT - Ngày 21-5, bà Đặng Thị Phượng - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) - cho biết trong tuần qua đã có thêm nhiều ca bệnh “lạ” mới, chủ yếu ở trẻ em. Theo bà Phượng, hiện có 209 ca mắc bệnh “lạ”.

Bệnh "lạ" vượt mức báo động khẩn cấp

TT - Theo báo cáo của huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) chiều 18-5, tình hình bệnh “lạ” trên địa bàn huyện đã diễn biến vượt quá mức báo động khẩn cấp.

Các chuyên gia truy tìm mầm "bệnh lạ"

TTO - Sáng nay 11-5, hơn 70 cán bộ, chuyên viên và các chuyên gia đầu ngành y tế đã tiếp tục truy lùng mầm bệnh tại bốn thôn của xã Ba Điền (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi).