22/05/2012 02:03 GMT+7

Bệnh "lạ" tăng chủ yếu ở trẻ em

PHÚC LONG - LAN ANH
PHÚC LONG - LAN ANH

TT - Ngày 21-5, bà Đặng Thị Phượng - giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) - cho biết trong tuần qua đã có thêm nhiều ca bệnh “lạ” mới, chủ yếu ở trẻ em. Theo bà Phượng, hiện có 209 ca mắc bệnh “lạ”.

Bệnh “lạ” vượt mức báo động khẩn cấp

Tuy nhiên, theo thông tin của Tuổi Trẻ, tích lũy số bệnh nhân đến nay lên đến gần 240 người. Dự báo thời gian tới, số trường hợp mắc mới tiếp tục tăng do phần lớn cư dân khu vực bệnh “lạ” đã nhiễm độc, trên 28% người dân có tăng men gan, dấu hiệu thường thấy ở bệnh nhân mắc bệnh này.

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Y tế do cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Trần Quang Trung dẫn đầu đã đến Quảng Ngãi, thăm và tặng quà cho bệnh nhân tại huyện Ba Tơ.

Tổng số quà lần này trị giá khoảng 600 triệu đồng, gồm thuốc bổ gan, sữa..., trong đó Vinamilk hỗ trợ gần 500 triệu đồng.

Chánh văn phòng Sở Y tế Quảng Ngãi Lê Huy cho biết tỉnh đã nhận xe cứu thương của Bộ Y tế cấp, còn máy lọc máu thì đang chờ chuyển giao.

PHÚC LONG - LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên