23/05/2019 17:45 GMT+7

Video: đội quân danh dự Nga diễu binh chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

ĐÀ TRANG (từ Matxcơva)
ĐÀ TRANG (từ Matxcơva)

TTO - Thủ tướng bắt đầu ngày làm việc 23-5 tại Matxcơva bằng hoạt động đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh và viếng Lăng Lênin.

Đội quân danh dự LB Nga diễu binh chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Video: ĐÀ TRANG

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa, mặc niệm các chiến sĩ vô danh, tư lệnh Quân khu Matxcơva mời đoàn vào vị trí để xem diễu binh. Đội quân danh dự LB Nga diễu binh chào mừng trong tiếng quân nhạc hùng tráng.

Thủ tướng và đoàn Việt Nam sau đó đã đặt vòng hoa, viếng Lăng Lênin và thăm khu tưởng niệm bên tường Điện Kremlin.

Video: đội quân danh dự Nga diễu binh chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Chiến sĩ vô danh - Ảnh: ĐÀ TRANG

Hôm nay 23-5 là ngày làm việc cuối cùng trong chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng hội đàm với Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, hội kiến với chủ tịch hội đồng LB Nga V.Matvienko, tiếp Hội cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga - Việt, tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Nga. Lễ kỷ niệm 15 năm đường bay thẳng Việt - Nga của VietnamAirlines cũng được tổ chức trong ngày.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã tham dự và cắt băng khai trương hoạt động Công ty TNHH T&T Nga, đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực thương mại đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài của Tập đoàn T&T Group.

Theo tập đoàn này, việc mở công ty tại Nga nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa T&T Group trở thành một tập đoàn lớn mạnh hàng đầu Việt Nam (nằm trong Top 5 tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam) và hướng tới Top 50 doanh nghiệp hàng đầu khu vực châu Á. Tập đoàn T&T Group đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư sang thị trường LB Nga với tổng vốn đầu tư là 25 triệu USD.

Chiều tối nay theo giờ địa phương, chuyên cơ rời Matxcơva đưa Thủ tướng và đoàn cấp cao đi Oslo, thăm chính thức Na Uy.

Thủ tướng thăm Thủ tướng thăm 'thủ đô phương bắc' nước Nga

TTO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 21-5, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm TP Saint (St) Petersburg - 'thủ đô phương bắc' của nước Nga - trung tâm văn hóa lớn của Nga và của cả thế giới.

ĐÀ TRANG (từ Matxcơva)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên