
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. - Ảnh: AFP
Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài 15 giây, ghép hình ảnh Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. với một phần bản tin của chương trình Frontline Pilipinas (News5 - Philippines).
Trong video, giọng của phát thanh viên Cheryl Cosim bị cắt ghép khiến người xem hiểu lầm rằng Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) đang lên kế hoạch lật đổ tổng thống.
Đoạn video còn chèn dòng chữ giật gân: "PATALSIKIN SI BBM PLANO NG MGA KAPULISAN!!!" (tạm dịch: Cảnh sát lên kế hoạch lật đổ BBM - viết tắt tên Tổng thống Marcos).
Đoạn video này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt 493.000 lượt xem, 4.500 lượt tương tác, 1.100 bình luận và 454 lượt chia sẻ trên Facebook.
Tuy nhiên, theo trang kiểm chứng VeraFiles, PNP đã đăng thông báo trên Facebook khẳng định đây là video giả mạo, được chỉnh sửa nhằm đánh lừa dư luận, xuất hiện giữa lúc Tổng thống Marcos Jr. đang phải đối mặt với các chỉ trích và lời kêu gọi từ chức từ một số nhóm dân sự, liên quan đến cáo buộc tham nhũng trong các dự án kiểm soát lũ.
Theo Verafiles, sau khi đối chiếu từ khóa và hình ảnh, có thể thấy đoạn video lan truyền được cắt từ bản tin đăng ngày 6-10 trên kênh YouTube của News5.
Trong bản tin gốc, Quyền Tư lệnh PNP Jose Melencio Nartates nhấn mạnh rằng không hề tồn tại bất kỳ kế hoạch hay lời kêu gọi nào trong lực lượng cảnh sát - kể cả từ các sĩ quan đã nghỉ hưu - nhằm lật đổ Tổng thống Marcos Jr.
Ông Nartates phải lên tiếng vì xuất hiện tin đồn đảo chính ngay thời điểm ông được bổ nhiệm thay Tư lệnh Nicolas Torre III.
Trước đó, ngày 4-10, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) - tướng Romeo Brawner Jr. cũng xác nhận có một số sĩ quan về hưu từng kêu gọi quân đội rút lại sự ủng hộ đối với tổng thống, nhưng AFP đã bác bỏ hoàn toàn.

Bản tin của News5 khẳng định phía cảnh sát không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm lật đổ Tổng thống - Ảnh: Youtube/News5
Thực tế, trong bản tin của News5, phát thanh viên Cheryl Cosim nói rõ rằng PNP không có bất kỳ kế hoạch nào nhằm lật đổ Tổng thống Marcos.
Ngay phía sau trường quay có dòng chữ "Walang kudeta" (Không có đảo chính), hoàn toàn trái ngược với nội dung trong video lan truyền.
Ngày 16-11, Cục Quan hệ cộng đồng và Phát triển Philippines tiếp tục ra thông báo, xác nhận đoạn video là sản phẩm giả mạo và kêu gọi người dân báo cáo các tài khoản phát tán.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận