Xe
29/03/2022 13:33 GMT+7

‘Vì sao xe Hàn bán bia kèm lạc không bị phê phán?’

Độc giả PHẠM TRUNG
Độc giả PHẠM TRUNG

'Toyota hễ bán chênh giá thì khắp nơi bàn tán, trong khi Hyundai thì không thấy gì?', một độc giả đặt vấn đề.

‘Vì sao xe Hàn bán bia kèm lạc không bị phê phán?’ - Ảnh 1.

Hyundai Santa Fe - Ảnh: Hyundai

Bấy lâu nay, dạo qua các diễn đàn, mạng xã hội, thấy xe Nhật suốt ngày bị chỉ trích vì tình trạng "bia kèm lạc". Nếu có ai hỏi nên mua xe Hàn hay xe Nhật cũng dễ nhận được những lời khuyên là mua xe Hàn để đỡ bị làm giá, trong khi chất lượng sử dụng cũng chẳng kém xe Nhật quá xa.

Gần đây, tình trạng này rõ ràng hơn khi Toyota tung ra một số mẫu xe hot và bị cư dân mạng "tế" suốt. Nhưng rồi, tôi cũng đọc thấy các tin tức về việc xe Hàn cũng đang đội giá, thì lại những phản hồi rất nương tay, thậm chí còn kiểu vỗ về như "học cái xấu", "chuyện bình thường mỗi khi thiếu xe thôi", "có tăng giá cũng rẻ hơn xe Nhật", "xe đẹp thế chảnh tí cũng phải thôi"… khiến tôi cứ ngỡ đang lọt vào fandom nào đó.

Có phải nhiều người đang sùng xe Hàn quá không?

Mời độc giả chia sẻ ý kiến ở ô Bình luận cuối bài viết.

'Hai lần mua xe tôi đều chọn ôtô Hàn Quốc'

Chi phí ban đầu thấp, kiểu dáng thời trang, đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng của gia đình là những gì khiến tôi đã mua xe Hàn thay vì các mẫu xe Nhật, Mỹ.

Độc giả PHẠM TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mua xe xe Hàn xe Nhật