15/04/2026 20:58 GMT+7

Vì sao vị kỳ vương tố cáo nạn bán độ cờ tướng Trung Quốc cuối cùng cũng bị cấm trọn đời?

Sau Ngũ Dương Bôi 2026, làng cờ tướng Trung Quốc từng dấy lên dư luận mong muốn giảm án, xử nhẹ cho Hồng Trí, vị kỳ vương liên đới một cách đặc biệt với đại án mua bán độ chấn động kỳ đàn đại lục 3 năm qua.

cờ tướng - Ảnh 1.

Hồng Trí liên đới rất sâu với đại án bán độ của làng cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: GDCHESS

Trong suy nghĩ của nhiều người, Hồng Trí là người có công đứng ra tố cáo đại án bán độ này, từ đó mở ra cuộc phong sát quy mô chưa từng thấy trong làng cờ tướng đỉnh cao Trung Quốc.

Đại án cuốn phăng cả làng cờ Trung Quốc

Nhưng rồi cũng chính Hồng Trí bị phát hiện có liên đới rất sâu với các hoạt động mua bán độ. Và ngày 13-4, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) dập tắt mọi hy vọng của cá nhân ông, cũng như những fan hâm mộ "loạn chiến vương" bằng bản án cấm thi đấu trọn đời.

Hồng Trí sinh năm 1980 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trở thành đệ tử của huyền thoại Liễu Đại Hoa từ năm 13 tuổi.

Năm 2005, ông trở thành kỳ vương sau khi vô địch quốc gia, qua đó được phong danh hiệu đặc cấp đại sư, mở ra một sự nghiệp vô cùng xán lạn.

Hồng Trí được đặt cho biệt danh "loạn chiến vương" vì lối đánh vô cùng dũng mãnh, biến ảo khó lường của mình. Ông có xu thế dồn quân tấn công ồ ạt ngay từ khai cuộc, đẩy ván cờ vào thế hỗn loạn, trước khi xoay chuyển thế cục một cách khéo léo ở trung và tàn cuộc.

Dễ hiểu vì sao Hồng Trí cũng là thần tượng của đông đảo những người mê cờ tướng, từ Trung Quốc cho đến Việt Nam, cũng như mọi quốc gia đam mê môn cờ này.

Hè năm 2023, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn ghi âm chấn động, ghi lại cuộc nói chuyện giữa 2 kỳ thủ nổi tiếng Vương Dược Phi và Hác Kế Siêu, thảo luận việc dàn xếp tỉ số các ván cờ tướng với những kỳ thủ khác, trong đó có Vương Thiên Nhất.

cờ tướng - Ảnh 2.

Vương Thiên Nhất thân bại danh liệt vì mua bán độ - Ảnh: BAIDU

Ai là người đăng tải đoạn ghi âm này? Chính là Hồng Trí, bằng một tài khoản ẩn danh, nhưng nhanh chóng bị cơ quan chức năng của Trung Quốc vạch trần.

Hồng Trí là bạn thân của Hác Kế Siêu, đã tranh thủ sự bất mãn của kỳ thủ này với Vương Thiên Nhất - kỳ thủ số 1 đương thời, xúi giục anh gọi điện cho Vương Dược Phi để bàn chuyện mua bán độ.

Cũng trong khoảng thời gian này, Hồng Trí từng nhiều lần bóng gió về tệ nạn bán độ trong nội bộ làng cờ tướng Trung Quốc, và tự tin tuyên bố chính ông sẽ là người thay đổi mọi thứ.

Quả thật, khi đoạn ghi âm được tung ra, làng cờ tướng Trung Quốc hoàn toàn chấn động. 2 năm qua, lần lượt các kỳ vương, cũng như đặc cấp đại sư của kỳ đàn đại lục đã phải hầu tòa, người lãnh án tù, người bị cấm trọn đời, và nhẹ nhất cũng bị cấm thi đấu 6 tháng - 1 năm.

Từ Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng cho đến Triệu Hâm Hâm, Uông Dương, Vương Khuếch... Kỳ đàn Trung Hoa mất gần hết các đặc cấp đại sư (cũng như kỳ vương) vì đại án bán độ này.

Hồng Trí tội nặng hơn ai hết

Nhưng trớ trêu ở chỗ, đến đầu năm 2025, chính Hồng Trí cũng bị truy tố tội mua bán độ. "Loạn chiến vương" bị cáo buộc từng nhận trên dưới 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3 tỉ đồng) để bán độ, và cũng chi ra khoảng 200.000 tệ để mua độ.

Đó là thời điểm làng cờ tướng phải lật lại toàn bộ vụ tố cáo của Hồng Trí, sau 1 năm "loạn chiến vương" đẩy kỳ đàn đại lục vào "loạn cục".

"Liệu có tồn tại động cơ nào khác? Ông ấy có thực sự làm điều này vì công lý, hay vì có mục đích. Càng tìm hiểu, bạn sẽ càng thấy những động cơ đáng sợ đứng sau", tài khoản Hội Thanh niên Hồ Bắc bình luận trên Baijiahao.

Theo phân tích của làng cờ tướng Trung Quốc, Hồng Trí tìm cách tố cáo nhóm cao thủ Vương Thiên Nhất, Vương Dược Phi hoàn toàn chỉ vì tư lợi cá nhân.

Đoạn ghi âm mà "loạn chiến vương" công bố trên mạng xã hội - sau đó bị vạch trần đã trải qua can thiệp chỉnh sửa một cách lộ liễu.

Cụ thể, các cụm từ như "dùng phần mềm gian lận" hay "Vương Thiên Nhất" nhiều lần được đưa vào đoạn ghi âm này, dù trên thực tế Hác Kế Siêu và Vương Dược Phi chỉ nói về chuyện mua bán độ.

Từ đoạn ghi âm, cảnh sát Trung Quốc đã điều tra và vạch trần cả một hệ thống mua bán độ ăn sâu vào làng cờ tướng nước nhà.

cờ tướng - Ảnh 3.

Hồng Trí trong một lần so tài Lại Lý Huynh - Ảnh: SH

Trở lại với vấn đề của Hồng Trí, ngay từ chuyện tố cáo, ông đã làm sai hoàn toàn. Thay vì nộp bằng chứng cho CXA hoặc các cơ quan chức năng, Hồng Trí lại tự mình đăng lên mạng xã hội, đó là sai phạm đầu tiên.

Thêm vào đó, hành vi chỉnh sửa băng ghi âm là sai phạm cực lớn, mang động cơ không trong sạch của Hồng Trí. "Vì sao Hồng Trí lại đặc biệt nhắm vào Vương Thiên Nhất? Có thể thấy, Vương Thiên Nhất chính là hình mẫu hấp dẫn của thế hệ kế cận, tương tự và vượt qua Hồng Trí.

Nếu Vương Thiên Nhất sụp đổ, Hồng Trí là người có lợi", một tài khoản khác từ An Huy bình luận trên Baijiahao.

Cuối cùng, chính bản thân Hồng Trí cũng không đứng ngoài cuộc trong vấn nạn mua bán độ, vốn đã ăn sâu vào làng cờ tướng Trung Quốc. Hầu như không một đặc cấp đại sư nào - trong độ tuổi còn phong độ đỉnh cao - lại không bị liên đới.

CXA không hề đưa ra chút yếu tố miễn giảm nào với Hồng Trí, áp đặt án cấm trọn đời dành cho ông, tương tự với án phạt mà Vương Thiên Nhất phải nhận. Và đó là một án phạt thích đáng. Theo một số góc nhìn, chính Hồng Trí là người sai phạm nhiều hơn ai hết.

Vì sao vị kỳ vương tố cáo nạn bán độ cờ tướng Trung Quốc cuối cùng cũng bị cấm trọn đời? - Ảnh 5.Cờ tướng Trung Quốc lại mất thêm 3 kỳ vương vì nạn bán độ

Ngày 13-4, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc (CXA) đã ra phán quyết cấm trọn đời với 3 vị kỳ thủ nổi danh là Hồng Trí, Tạ Tĩnh và Từ Siêu vì tội mua bán độ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất