06/12/2022 07:37 GMT+7

Vì sao nhiều người chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội?

HỒNG HÀ
HỒNG HÀ

TTO - Đã có trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế, nhưng tỉ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp dù có tăng song vẫn rất thấp so với dân số trong độ tuổi lao động.

Vì sao nhiều người chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội? - Ảnh 1.

Đại diện báo Tuổi Trẻ tặng hoa ba khách mời tham gia chương trình - Ảnh: DUYÊN PHAN

Vì lý do này, cùng với tình trạng già hóa dân số nhanh, nguy cơ người Việt "già trước khi giàu", lưới an sinh xã hội bị thủng nếu người lao động về già không có lương hưu là hiện hữu.

Tuy nhiên nhiều người còn e ngại khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thậm chí đã tham gia nhưng lại rút lại, lĩnh tiền về, vừa do các bức bách của đời sống, vừa do lo ngại sự an toàn của quỹ.

Để trả lời các băn khoăn của bạn đọc về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành, đặc biệt là về mức đóng, mức chi trả; các hình thức đóng - hưởng hiện có có thuận tiện hay không; mức độ an toàn của quỹ bảo hiểm... báo Tuổi Trẻ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức cuộc giao lưu trực tuyến "Tiện ích với người lao động, doanh nghiệp trong giao dịch bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp", từ 9-11h sáng nay 6-12.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời:

- Bà Phan Thị Mai - trưởng phòng quản lý thu, Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

- Ông Dương Chánh Nguyên - phó trưởng phòng công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

MỜI BẠN ĐỌC THEO DÕI CHƯƠNG TRÌNH:

HỒNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên