14/08/2019 13:28 GMT+7

Vì sao nhiệt độ miền Bắc không cao nhưng ai cũng thấy oi bức?

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định đợt nắng nóng oi bức ở các tỉnh miền Bắc sẽ sớm kết thúc. Từ ngày 15-8 nắng nóng giảm dần, nguy cơ có mưa dông, lốc, sét, mưa đá.

Vì sao nhiệt độ miền Bắc không cao nhưng ai cũng thấy oi bức? - Ảnh 1.

Nắng nóng ở các tỉnh miền Bắc được dự báo sẽ sớm kết thúc, từ ngày 15-8 nhiệt độ giảm dần nhưng lại tăng nguy cơ xảy ra mưa dông, mưa đá vào chiều tối - Ảnh: XUÂN LONG

Ngày 14-8, thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt nắng nóng đang ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc thực chất nhiệt độ không cao, phổ biến 35-37 độ, nhưng những ngày vừa qua thời tiết rất ngột ngạt, oi bức.

Vậy tại sao nhiệt độ không cao nhưng mọi người lại cảm nhận nắng nóng có vẻ gay gắt, oi bức như 38-39 độ?

Lý giải về điều này, ông Trần Quang Năng - trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết các tỉnh miền Bắc đang trải qua những ngày độ ẩm không khí cao khiến thời tiết oi bức, ngột ngạt.

"Dù nhiệt độ không cao nhưng do độ ẩm không khí cao khiến thời tiết rất oi bức, mọi người đều cảm nhận thấy mồ hôi chảy rất nhiều, không khí ngột ngạt gây cảm giác khó chịu, trời oi nóng. Còn những ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhưng độ ẩm không khí thấp thì thời tiết chỉ là khô nóng" - ông Năng lý giải.

Dự báo đợt nắng nóng và thời tiết oi bức ở các tỉnh miền Bắc sẽ giảm dần từ 15-8 khi nhiệt độ giảm xuống còn 34-35 độ.

Nắng nóng sẽ tiếp tục giảm trong suốt thời gian từ ngày 15 đến 22-8 vẫn chưa thấy nắng nóng trở lại. Trong khoảng thời gian này, ban ngày trời vẫn nắng nhưng nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ C, cao nhất cũng chỉ 34 độ C.

Đáng lưu ý trong những ngày tới là hình hình mưa ở vùng núi. Đặc biệt, trong chiều tối các ngày 15 và 16-8 có thể xảy ra mưa rào và dông ở khu vực Bắc Bộ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là khu vực tỉnh Hòa Bình.

"Khu vực Hà Nội trong chiều tối các ngày 15 và 16-8 cũng có khả năng xảy ra mưa rào và dông diện rộng, trong mưa dông cũng cần đề phòng gió lốc, gió giật mạnh" - ông Năng cảnh báo.

Nắng nóng gay gắt, gần 60 người chết, hơn 18.000 người nhập viện ở Nhật Nắng nóng gay gắt, gần 60 người chết, hơn 18.000 người nhập viện ở Nhật

TTO - Trước tình hình nắng nóng làm gần 60 người chết, hơn 18.000 người nhập viện, nhà chức trách Nhật Bản khuyến cáo người dân thường xuyên bổ sung nước và nghỉ ngơi nơi mát.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên